Hai công an bị đánh vì… vào can đánh nhau

Theo Dân trí |

Thấy Quy và Cường xảy ra xô xát, hai chiến sỹ công an liền vào can ngăn thì bị 2 đối tượng trên và một đối tượng tên Phúc đánh bị thương nhẹ.

Ngày 19/12, bà Lê Thị Thu Hà- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.Pleiku cho biết Viện vừa ký cáo trạng truy tố ra trước tòa án nhân dân TP.Pleiku để xét xử đối với 3 bị can: Nguyễn Tiến Phúc (18 tuổi), Lương Quốc Cường (22 tuổi) và Phạm Hồng Quy (22 tuổi) về tội “chống người thi hành công vụ”. Cả 3 đối tượng đều trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 30/8/2012, trong lúc đi tuần tra qua đường Phan Đình Phùng (phường Tây Sơn, TP.Pleiku), 2 chiến sỹ Vũ Thanh Hải và Trần Thanh Phúc phát hiện Cường và Quy đang có xô xát nhau nên liền đến can ngăn.

Các đối tượng này không những không nghe lời, mà cả 3 liền “hợp lực” lại dùng tay chân, kệ bằng sắt và gạch đá vừa ném vừa xông vào đánh 2 chiến sỹ công an, khiến họ bị thương nhẹ. Gây án xong, cả 3 đối tượng đều bỏ trốn.

Nhận được tin báo, côn an phường Tây Sơn đã huy động tất cả lực lượng để truy bắt 3 đối tượng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại