Hà Tĩnh: Phó phòng quản lý ATLĐ tông chết hai học sinh

Thiên Dũng |

(Soha.vn) -Ông Bình điều khiển chiếc xe ô tô 5 chỗ hiệu Captival, BKS 14N-3677 chạy với tốc độ lớn lấn sang phần đường bên trái rồi tông thẳng vào các học sinh khiến 2 em tử vong.

Sáng 5/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình (SN 1960, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), Phó phòng quản lý ATLĐ - Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh, người đã gây ra vụ tai nạn khiến hai học sinh tử vong vào chiều ngày 2/3.

Thông tin trên được Thượng tá Phạm Khánh Toàn-Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên xác nhận. Thượng tá Toàn cho biết, sau vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 2 học sinh và làm một học sinh bị thương vào ngày 2/3, CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tạm giữ hành chính, lấy lời khai của ông Nguyễn Văn Bình, người gây ra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong chiều 2/3. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 2/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ông Bình điều khiển chiếc xe ô tô 5 chỗ hiệu Captival, BKS 14N-3677 chạy với tốc độ lớn lấn sang phần đường bên trái rồi tông thẳng vào các học sinh khiến 2 em tử vong, là em Nguyễn Thị Thúy, SN 1998, và Lê Thị Liễu, SN 1997, đều trú tại thôn 4 xã Cẩm Hưng.

Cả hai em đều là học sinh lớp 11 trường PTTH Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên. Một học sinh bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, là em Trần Đình Tùng, SN 1997, học lớp 10 trường Hà Huy Tập.

Chiếc xe gây tai nạn của ông Bình tại CQĐT. Ảnh: Dân Trí

Do hậu quả của vụ tai nạn là rất nghiệm trọng nên ngày 5/3, CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình(Sn 1960, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại