Hà Nội: Truy tố 13 đối tượng quan tham

hoanghuyen |

13 bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bốn trên tổng số 13 bị can bị đề nghị truy tố nguyên là lãnh đạo của xã Hải Bối. Hành vi sai phạm của họ liên quan đến dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì. Ngày 14-8-2002, UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 5554/QĐ-UB thu hồi 711.184m2 đất và ngày 23-12-2004, ra Quyết định số 9426/QĐ-UB thu hồi 20.967m2 đất tại 6 xã thuộc huyện Đông Anh, trong đó có xã Hải Bối, giao cho BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (MPMU) làm chủ đầu tư để xây dựng hai hệ thống mương thoát nước.

Căn cứ 2 quyết định trên, UBND huyện Đông Anh đã thành lập Hội đồng GPMB huyện, đề nghị MPMU phối hợp cùng xã Hải Bối thành lập tổ công tác điều tra, thống kê, xác định diện tích thửa đất, tài sản vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, mồ mả… nằm trong chỉ giới thu hồi đất. Công tác tiến hành lập biên bản điều tra thống kê bắt đầu từ năm 2003. Từ thời điểm này, hành vi phạm pháp của các vị “quan” tham bắt đầu hình thành…

CQĐT Bộ Công an xác định, đối tượng chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án này là Nguyễn Quốc Sơn - nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Bối. Đảm nhiệm chức Chủ tịch xã từ tháng 1-2000; khi dự án hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì được triển khai, Sơn đã xác nhận sai sự thật về nguồn gốc đất cho 49 trường hợp, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 14,9 tỷ đồng; qua đó nhận hơn 1,8 tỷ đồng bất chính, hưởng lợi cá nhân hơn 1,6 tỷ đồng. Đồng phạm tích cực với Sơn là Lê Hữu Suốt - nguyên cán bộ địa chính, xây dựng xã Hải Bối.

CQĐT Bộ Công an làm rõ, vì mục đích tư lợi, Suốt đã lợi dụng chức vụ được giao, làm trái quy định của Nhà nước trong việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất GPMB, xác nhận sai sự thật cho 27 trường hợp, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 13,8 tỷ đồng và đã nhận 640 triệu đồng bất chính; trong đó hưởng lợi cá nhân 430 triệu đồng.

Bị can tiếp theo là Vũ Yến Sơn - nguyên Phó Trưởng phòng GPMB và nhà đất tái định cư, nay là Phòng Chuẩn bị mặt bằng của MPMU. Vào cuối năm 2006, trong một số lần làm việc tại UBND xã Hải Bối, Vũ Yến Sơn được Chủ tịch xã Nguyễn Quốc Sơn “bật mí” về một số hộ dân bị thu hồi đất có nguồn gốc là đất lấn chiếm, tự sử dụng không có trong bản đồ.

Những trường hợp này “nhờ” xã xác định để được bồi thường theo giá đất ở và được hưởng thêm tiêu chuẩn nhận đất tái định cư. Nguyễn Quốc Sơn đã nhờ Vũ Yến Sơn lập phương án “giúp” dân với thỏa thuận: “Khi duyệt được, các anh cho bao nhiêu thì tùy”. Với sự thông đồng này, Vũ Yến Sơn đã xác nhận sai sự thật cho 14 trường hợp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 350 triệu đồng.

Mười bị can còn lại bị CQĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố gồm Lê Tư Sáu - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hải Bối; Đoàn Tô Hải, từng là Trưởng công an xã, cán bộ Thanh tra xây dựng và Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hải Bối; Đinh Văn Thịnh - nguyên Chủ tịch MTTQ xã Hải Bối; Nguyễn Hữu Tấn (tức Tuấn), Nguyễn Năng Tuân, Nguyễn Hữu Thụ, Nguyễn Năng Tới, Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Tám và Nguyễn Đức Tiến, đều là những công dân xã Hải Bối, đồng phạm với Nguyễn Quốc Sơn, Lê Tư Sáu… với vai trò người thực hành.

“Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND xã Hải Bối là một vụ án tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, liên quan đến nhiều đối tượng, thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, bản kết luận điều tra của CQĐT Bộ Công an nhận định. Chính vì lẽ đó, đòi hỏi phải có bản án tương xứng đối với hành vi vi phạm của từng bị can, để khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo Anninhthudo.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại