Hà Nội: Người nước ngoài bị giật túi, ngã lăn ra đường

Thế Long |

(Soha.vn) - Ngoài vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài, hai đối tượng còn gây ra một số vụ cướp giật táo tợn khác trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Anh Tú và Nguyễn Trọng Hoàng (đều ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 12h30 ngày 3/8, chị Leonor Ramos Esteve, sinh năm 1980 (quốc tịch Tây Ba Nha) đi bộ trên đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi đi đến trước cửa số nhà 21 đường Tây Hồ, thì bị hai đối tượng đi xe máy giật chiếc túi xách, chị Esteve bị ngã ra đường. Sau đó Hoàng và Tú lái xe bỏ chạy theo hướng đường Xuân Diệu ra đường ven Hồ Tây. Trên đường bỏ chạy, Tú ngồi sau lục túi của chị Esteve lấy đi tài sản bên trong gồm có chiếc điện thoại Iphone 4s, tiền và nhiều giấy tờ quan trọng.

Đối tượng Hoàng (phải) và Tú tại cơ quan công an
Đối tượng Hoàng (phải) và Tú tại cơ quan công an

Tiếp nhận thông tin, Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Phòng PC45, Công an Hà Nội) đã cử một tổ công tác phối hợp Công an quận Tây Hồ, phường Quảng An vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, Đoàn Anh Tú và Nguyễn Trọng Hoàng chính là hung thủ gây án.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Trọng Hoàng khai, do nhu cầu cần tiền để ăn tiêu nên trưa ngày 3/8, hắn rủ Tú đi cướp giật tài sản của người đi đường. Chúng sử dụng chiếc xe máy hiệu Yamaha Jupiter mang biển kiểm soát 29P2-5686 (xe của mẹ Tú) đi lang thang tên các tuyến phố để tìm con mồi.

Khi đi tới đường Tây Hồ, thì phát hiện một người phụ nữ nước ngoài đang đi bộ, tay cầm chiếc túi xách màu đen. Thấy vậy, Hoàng điều khiển xe máy đi qua nạn nhân khoảng 10 mét thì dừng lại, Tú nhảy xuống giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy. Trên đường bỏ trốn, Tú lục lấy toàn bộ tài sản, còn chiếc túi xách và giấy tờ hắn ném bỏ bên đường Hoàng Diệu.

Khi chúng đi về tới phường Phúc Xá, Tú nói với Hoàng rằng, trong túi chỉ có 1,5 triệu đồng (thực tế có 3,5 triệu đồng). Thấy số tiền ít nên cả hai thống nhất dùng mua ma túy để sử dụng. Ngày 9/8, khi hết ma túy, Tú mang chiếc điện thoại lên phố Đặng Dung bán với giá 4 triệu đồng để mua ma túy. Sau khi được cơ quan công an thông báo chiếc điện thoại trên là tang vật vụ án, chủ cửa hàng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an để làm rõ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, ngoài vụ cướp trên, cả hai đối tượng còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, cũng với thủ đoạn và cùng với chiếc xe máy trên để đi gây án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại