Hà Nội: Chồng sát hại vợ lúc rạng sáng

Thế Long |

Khoảng 5h30 sáng nay 20/4, người dân tá hỏa phát hiện một phụ nữ trung tuổi bị sát hại tại nhà trọ trên địa bàn phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên, chủ nhà trọ sang căn nhà bà Phạm Thu H. (SN 1969), quê Bắc Giang thuê trong ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ thấy cửa mở nhưng gọi không có ai trả lời.

Chủ nhà trọ nhanh chóng chạy lên tầng 3 thì phát hiện bà H. đã tử vong trong tư thế ngồi dưới đất, đầu ngả vào giường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Long Biên đã nhanh chóng có mặt tại để bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Một số người dân cho biết, bà H. thuê nhà nhưng ít khi về, có dịp đi công tác hàng tháng mới thấy xuất hiện.

Ngôi nhà số 16- nơi phát hiện bà L. tử vong

Ngôi nhà số 16- nơi phát hiện bà H. tử vong

Cũng theo các nhân chứng là người hàng xóm, khuya 19/4, bà H. trở về nhà cùng chồng là ông C. Khoảng 4h30 ngày 20/4, hàng xóm nghe tiếng cãi cọ, vật lộn, la hét lớn bên nhà bà H. đã chạy sang. Tuy nhiên sau đó, ngôi nhà đã yên ắng nên mọi người quay về.

Từ sau thời điểm xảy ra vụ án mạng, ông C., chồng bà H. đã biến mất. Có nhân chứng cho biết, sáng sớm đã trông thấy người đàn ông này dắt xe máy rời nhà.

Thượng tá Nguyễn Viết Chức – Phó Trưởng công an quận Long Biên cho hay, hiện vụ việc đã được báo cáo lên Công an TP Hà Nội và đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại