Gọi bé gái tới bắt chấy rồi... "hành sự"

Thấy chỉ có 3 người con ở nhà, 2 cháu nhỏ đang xem ti vi phía trong, Thông đã gọi cháu lớn tới để bắt chấy, thực chất để Thông “hành sự”.

Sáng 25-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Duy Thông (sinh năm 1974, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa) phạm tội Hiếp dâm trẻ em.

Khoảng 15 giờ ngày 2-5-2011, Thông đến nhà một người bạn chơi. Do anh này đi vắng, chỉ có 3 con ở nhà, 2 cháu nhỏ đang xem ti vi phía trong, Thông đã gọi cháu lớn (sinh năm 2000) tới để bắt chấy, thực chất để Thông “hành sự”.

Khi ba mẹ cháu phát hiện, Thông đã thừa nhận và xin họ không tố cáo với cơ quan công an.

Ngày 16-5-2011, cha cháu bé tố cáo. Thông bỏ trốn. Ngày 15-9, Thông về lại địa phương và được cơ quan điều tra triệu tập tới làm việc, sau đó Thông lại bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã ngày 12-7-2013.

Trước khi phạm tội, Thông đã nhậu say.

Bị cáo trước tòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại