Giết đồng nghiệp, ném xác xuống sông Hồng

hoanghuyen |

Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, nhân viên Kiểm ngân Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng Trung ương đã giết đồng nghiệp, cướp tài sản.

Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, Trương Mạnh Quân, nhân viên Kiểm ngân Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng Trung ương đã giết đồng nghiệp,cướp tài sản. Sau đó, Quân ném xác nạn nhân xuống sông Hồng để che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 7- 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào 13h30 ngày 28-1-2011, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt đối với Trương Mạnh Quân (SN 1979), ở số 21 ngõ 364 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Do mâu thuẫn trong việc vay nợ với anh Nguyễn Hữu Tài (SN 1982), quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, là người làm cùng cơ quan, nên ngày 28-1, Quân gọi anh Tài đến nhà riêng của mình để giải quyết việc vay nợ.

Tại nhà riêng của Quân, trong lúc anh Tài thiếu cảnh giác, Quân đã cầm xà beng đánh vào đầu anh Tài, làm anh chết tại chỗ. Sau đó, Quân cướp 1 triệu đồng cùng ĐTDĐ của anh Tài.

Nhưng sự việc không dừng ở đó, để che giấu hành vi giết người, cướp tài sản của mình, Trương Mạnh Quân đã cho xác anh Tài vào bao tải, dùng xe máy chở xác anh Tài đến cầu Vĩnh Tuy rồi ném xuống sông Hồng.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra sự việc trên để lập hồ sơ xử lý đối với Trương Mạnh Quân.

Anninhthudo.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại