Giết chồng con để nhận tiền bảo hiểm

camnhung |

Hendricks khai với cảnh sát rằng, con trai cô đã giết ba người, rồi tự kết liễu đời mình.

Cảnh sát Mỹ cho biết, một phụ nữ ở nam Carolina đã bắn chết bốn người trong gia đình để được nhận tiền bảo hiểm trọn đời của họ.

Susan Diane Hendricks, 48 tuổi, bị buộc tội giết hai con trai Matthew (23 tuổi), Marshall (20 tuổi), cùng chồng cũ Mark Hendricks (52 tuổi) và mẹ kế Linda Burns (trên 60 tuổi).

Hendricks đã bị bắt tại Quality Inn ở Easley, nam Carolina, Mỹ.

Tim Morgan, trợ lý cảnh sát trưởng của hạt Pickens cho biết, chị gái của Hendricks - Evelyn Burns, đã gọi cho cảnh sát và nói rằng cô thấy bất an cho gia đình em gái mình sống kế bên. Nhưng khi cảnh sát tới nhà Hendricks ở Liberty, nam Carolina vào sáng 14-10, đã chứng kiến cảnh hãi hùng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, dựa trên sự quan sát hiện trường, các bằng chứng pháp y và chất vấn, cảnh sát xác định Hendricks là người đã gây ra vụ thảm sát này.

Theo lời kể của một số người thân của Hendricks, động cơ dẫn đến giết người của cô là tiền bảo hiểm. Cô là người thụ hưởng các chính sách bảo hiểm trọn đời của các nạn nhân.

Trước đó, Hendricks khai với cảnh sát rằng, con trai cô đã giết ba người, rồi tự kết liễu đời mình.

Năm 2006, Hendricks cũng bắn chết một người, và đe dọa một số người trong nhà.

Theo Vũ Kiều

Tiền Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại