Giết chị của người yêu vì bị ngăn cản tình cảm

Duy Kha |

(Soha.vn) - Bị chị của người yêu ngăn cản cả hai gặp mặt, Phong tức giận vung dao chém để hả cơn tức.

Ngày 30-7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử Lê Phạm Thanh Phong (SN 1993 tại hồng ngự – Đồng Tháp) về hành vi “giết người và cướp tài sản".

Theo án sơ thẩm, Phong và chị Võ Thị Diễm Hương (ngụ cùng địa phương) nảy sinh tình cảm với nhau. Khoảng đầu tháng 11/2013, cả hai rủ nhau lên TP.HCM sống chung và cùng đi làm thuê. Trong quá trình chung sống, do thiếu tiền nên chị Hương mang dây chuyền của mình đi cầm cố.

Được một tháng sau, chị Hương chuộc lại sợi dây chuyền và chuẩn bị trở về quê. Để người yêu sẽ trở lên sống cùng, Phong yêu cầu chị Hương đưa dây chuyền cho mình giữ làm tin. Sau khi về quê, chị Hương bị gia đình ngăn cấm mối quan hệ với Phong nên từ đó, cả hai không liên lạc được với nhau.

Đợi một vài ngày không thấy người yêu trở lại, Phong mang sợi dây chuyền đi cầm lấy tiền về quê. Ngày 8/12/2013, Phong gọi điện cho chị Võ Thị Thúy Hường (chị ruột của Hương) đến lấy giấy cầm đồ đưa cho người yêu.

Đến khoảng 16h cùng ngày, chị Hường đến gặp Phong. Lúc này, Phong lấy một con dao mổ trâu bò mang theo trong người với mục đích đe dọa chị Hường để cho mình được gặp mặt người yêu.

Khi gặp nhau, Phong nhờ chị Hường chở mình đến bến đò Long Khánh mới đưa giấy cầm đồ. Khi đến nơi, Phong đề nghị chị Hường cho mình gặp mặt người yêu nhưng chị này thẳng thừng từ chối. Tức giận, Phong rút dao uy hiếp rồi đâm nhiều nhát vào người chị.

Sau khi gây án, Phong lấy xe của chị Hường bỏ đi để phi tang chứng cứ. Sau đó, Phong ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy, mặc dù bị cáo Phong đã khắc phục một phần thiệt hại nhưng không đáng kể. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bản thân mù chữ không hiểu biết pháp luật, đồng thời ra cơ quan đầu thú. Tất cả là những tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng nên tòa phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, TAND Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Phong tử hình về 2 tội "giết người và cướp tài sản".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại