Giấu hơn 1kg ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam

Đại Văn |

Phát hiện đối tượng lạ mặt, có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm và phát hiện đối tượng này mang trong người hơn 1kg ma túy đá.

Theo thông tin từ Công an TP. Móng Cái vào khoảng 18h ngày 12/11/201 Đội công tác Biên phòng Km 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại khu vực bến Công Binh, đã phát hiện 1 đối tượng nam giới lạ mặt nhập cảnh trái phép qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam. Đối tượng là Nguyễn Văn Hùng, SN 1973 (HKTT Xã Đông Phúc, Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Tiến hành các công tác, bằng biện pháp kiểm tra nghiệp vụ trước sự chứng kiến của người làm chứng, các cán bộ chức năng đã tìm thấy một thú nhồi bông màu đỏ, được cuốn trong chăn mùa đông. Sau khi kiểm tra, phát hiện hai túi nilon kích thước 26x19cm chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy được giấu trong bụng thú nhồi bông.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (ảnh lớn) cùng tang vật (ảnh nhỏ) tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (ảnh lớn) cùng tang vật (ảnh nhỏ) tại cơ quan công an

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, đội công tác đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản, người cùng tang vật và đưa đối tượng Hùng về làm việc tại trụ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để điều tra làm rõ.

Tại trụ sở, bằng các nghiệp vụ xét hỏi, sau 3h đồng hồ ngoan cố Nguyễn Văn Hùng đã khai nhận khối lượng 1304 g tinh thể rắn trên là ma túy đá.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Hùng, ngày 6/11, đối tượng đi từ Bắc Giang sang Trung Quốc để mua ma túy đá, đến ngày 12/11 thì di chuyển về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm tránh sự giám sát, kiểm tra của lực lượng chức năng.

Đến trạm kiểm tra tại Bến Công Binh thuộc Trạm Biên phòng Km 1 thì bị bắt. Đối tượng cũng đã thừa nhận toàn bộ số hàng trên nếu “lọt” qua được biên giới sẽ chuyển về Bình Dương tiêu thụ với giá trị 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Hùng cùng tang vật đã bị tóm gọn ngay khi đặt chân lên lãnh thổ biên giới Việt Nam.

Hiện, đối tượng Hùng đã được bàn giao sang cơ quan điều tra, Công an TP Móng Cái để làm rõ vụ việc. Hành vi của Nguyễn Văn Hùng hé lộ nhiều tình tiết nghi vấn về đường dây buôn lậu ma túy đá xuyên quốc gia.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Móng Cái phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành mở rộng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại