Giành địa bàn, 2 băng giang hồ tham gia hỗn chiến

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Phát hiện có nhóm khác lộng hành trên địa bàn mình quản lý nên Tý Trung chỉ huy đàn em lấy hung khí ra hỗn chiến khiến nhiều người trong băng đối thủ bị thương nặng.

Ngày 15-3, Cơ quan điều tra công an TX.Thuận An vừa bắt giữ 2 kẻ cầm đầu 2 băng giang hồ từng hỗn chiến, tranh giành địa bàn hoạt động làm người dân lo sợ, là Nguyễn Thành Trung (tự Tý Trung, 31 tuổi) và Võ Trường Hòa (35 tuổi), cả hai cùng ngụ TX.Thuận An, Bình Dương.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-11-2012 tại ngã ba Vĩnh Phát (phường An Phú, TX.Thuận An) xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai băng giang hồ Tý Trung và Võ Trường Hòa, làm 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng trong băng nhóm của Tý Trung đã bỏ trốn.

Qua quá trình điều sàng lọc, rà soát những đối tượng thuộc diện nghi vấn đến đêm 14-3, Công an TX Thuận An đã bắt được Tý Trung tại địa bàn phường An Phú, đến sáng ngày 15-3, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Võ Trường Hòa.

 

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai: Do tranh giành địa bàn hoạt động nên khoảng 22 giờ ngày 17-11-2012, sau khi ăn nhậu, Tý Trung và các đối tượng Hồ Viễn Phương, Nguyễn Hoàng Anh, Nhân, Ý, Dũng (chưa rõ thân nhân, lai lịch) kéo nhau về. Ý chở Phương trên một chiếc xe máy, các đối tượng còn lại đi xe ô tô.

Khi đến ngã 3 Vĩnh Phát (phường An Phú, TX.Thuận An), Ý và Phương phát hiện nhóm do Võ Trường Hòa cầm đầu đang hành hung 3 thanh niên khác. Ý lại gần hỏi nguyên nhân thì bị nhóm này đuối đánh.

 

Đúng lúc này Tý Trung chạy xe ô tô chở Hoàng Anh, Nhân và Dũng vừa chạy tới nơi. Ý chạy lại nói với đàn anh và cho rằng nhóm của Hòa đã dám lộng hành trong địa bàn của chúng quản lý. Lập tức, Tý Trung chỉ đạo đàn em lấy hung khí và lao vào hỗn chiến, đâm chém loạn xạ, đuổi đánh nhóm của Hòa. Hậu quả là Hòa, Hiển và Linh bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Cơ quan công an cũng xác định băng giang hồ Tý Trung, đã tham gia vào nhiều phi vụ đâm thuê, chém mướn, bảo kê trên địa bàn những khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Cơ quan điều tra đang tiếp truy bắt những đối tượng còn bỏ trốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại