Giả Phật tử, giở trò tướng số để lừa

havan |

Lợi dụng người dân vùng sâu, vùng xa còn thiếu hiểu biết về pháp luật và còn mê tín, các đối tượng đã giả danh Phật tử của một ngôi chùa để lừa tiền.

Ngày 31/10, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để tiếp tục điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Phương Thảo (42 tuổi, thường trú huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thành Danh (26 tuổi, thường trú huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Trước đó, vào ngày 21/10, Thảo và Danh mặc áo nâu thường thấy ở các chùa rồi giả làm Phật tử để tới thôn 3, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng bán nhang. Khi đến địa phương, cả hai phát hiện nhà bà Lý Thị Tiền (44 tuổi), có tài sản nên cả hai “phán” bà Tiền bị bệnh nặng, rồi tiếp tục dùng các “chiêu” xem tướng, số để làm bà Tiền hoang mang. Sau đó cả hai đối tượng bảo bà Tiền muốn hết bệnh và không gặp xui xẻo thì phải cúng sao giải hạn.

Tin lời, bà Tiền đưa Thảo, Danh 44 triệu đồng và bị 2 đối tượng chiếm đoạt luôn.

Theo Hoàng An

Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại