Giả làm “con rể hàng xóm” để cướp vàng

Phương Nam |

(Soha.vn) - Giả làm con dể hàng xóm, Thuận đến nhà bà Kiệp hỏi mua cây xanh, rồi chở bà về nhà mẹ vợ lấy tiền, đi được nửa đường thì giật lấy vòng vàng bà đang đeo trên tay rồi bỏ chạy.

Chiều 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thuận (37 tuổi, ngụ ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an: Trước đó, Thuận đi xe gắn máy BKS 70H1-8546 đến nhà bà Phan Thị Kiệp (83 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu). Tại đây, Thuận đã mạo danh là con rể một người hàng xóm của bà Kiệp và hỏi mua cây xanh nhà bà với giá 12 triệu đồng. Sau đó, Thuận đề nghị chở bà Kiệp về nhà mẹ vợ lấy tiền.

Đối tượng Thuận

Khi đến khu vực đồng ruộng (thuộc ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) Thuận kêu bà Kiệp xuống xe đến bờ kênh ven đường rửa tay, rửa mặt cho mát rồi đi tiếp. Lúc này Thuận nói bà Kiệp cởi chiếc vòng bà đeo trên tay cho hắn mượn loại vàng gì? nhưng bị nạn nhân từ chối. Lập tức, Thuận giật lấy chiếc vòng vàng của bà Kiệp đang đeo trên tay rồi chạy ra xe rồ ga tẩu thoát.

Nhận được trình báo của nạn nhân, cơ quan Công an bắt giữ được Thuận cùng tang vật là một chiếc vòng bằng vàng 18K.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại