Gia Lai: Giáo viên trộm vàng của ân nhân

havan |

Được chị Út xin việc và cho tạm trú, Thu không những không biết ơn mà còn quay sang trộm 4,8 lượng vàng và gần 6 triệu đồng của chị Út

Bị cáo Đoàn Thị Thu (SN 1988, quên xã Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình) lĩnh án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó khoảng tháng 8/2011, Đoàn Thị Thu chuyển đến nhà cô họ mình là Đoàn Thị Út (trú tổ 5, thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện) để sống.

Chị Út (hiện là giáo viên trường TH Phan Chu Trinh) xin cho Thu vào làm giáo viên cùng trường mình.

Sáng ngày 18/10/2011, lợi dụng chị Út vắng nhà, Thu đã mở tủ trộm 4,8 lượng vàng 24K và 5,7 triệu đồng tiền mặt của chị Út.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại