Giả đồng nát, "nữ quái" đột nhập nhà đại gia phá két, trộm vàng

Theo Vnexpress |

Hai người đàn bà giả đi lượm ve chai đột nhập vào ngôi nhà vắng chủ, dùng dao và xà beng phá két sắt lấy toàn bộ số vàng gần 250 lượng và trên 20 triệu đồng.

Ngày 10/1, Công an Bình Thuận đã kết thúc điều tra vụ trộm 250 lượng vàng tại nhà ông Bùi Ngọc Quan (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty cao su Bình Thuận) gần một năm trước.

Huệ và Vân tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Bích Vân (tức Bé Cao, 37 tuổi), Trần Thị Huệ, Nguyễn Hoàng Thịnh (tức Tý, 29 tuổi) và Nguyễn Công Đoàn (tức Hùng, 28 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, ngày 7/2/2012, Vân và Huệ từ Đồng Nai đến huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, tìm nhà nào sơ hở để trộm tài sản. Tại khu phố 9, thị trấn Võ Xu, chúng phát hiện nhà ông Quan khóa cửa bên ngoài.

Các "nữ quái" giả là người đi lượm ve chai, đột nhập vào nhà ông Quan. Chúng dùng dao và xà beng phá két sắt, lấy toàn bộ số vàng gần 250 lượng và trên 20 triệu đồng bỏ vào 2 bịch nylon rồi thoát ra ngoài.

Két đựng vàng của đại gia bị băng trộm phá.

Rời nhà nạn nhân, Vân gọi Thịnh và Đoàn đến đón, cùng tẩu thoát về hướng thị trấn Xuân Lộc để về lại huyện Định Quán, Đồng Nai. Đến đoạn đường vắng, hai người đàn bà chia cho Thịnh và Đoàn mỗi người 23 lượng vàng cùng hơn 5 triệu đồng, số còn lại chia nhau.

3 tháng sau, Công an Bình Thuận phối hợp với Công an Đồng Nai bắt được băng trộm, thu giữ 27,5 lượng vàng, hơn 375 triệu đồng, 3.112 USD, 3 giấy tờ mua bán đất tổng trị giá 850 triệu đồng... trả cho người bị hại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại