Gia đình ông Vươn phản đối kết luận của Tiên Lãng

vytran |

Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bày tỏ quan điểm không đồng tình với kết luận của huyện Tiên Lãng vào chiều qua (28/3).

Căn nhà ông Vươn bị phá trong vụ cưỡng chế

Theo bản kết luận, trong quá trình sử dụng đất, ông Vươn đã vi phạm một số quy định của pháp luật về đất đai, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể:

Trong quá trình đắp đầm, ông Vươn đã lấn chiếm 19,3 ha đất và chặt phá rừng phòng hộ.

Cho thuê lại một số diện tích đất nhưng không đúng các quy định của pháp luật.

Chưa nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp với số tiền là 10.030.000đ.

Trước kết luận trên, bà Thương đã bày tỏ quan điểm không đồng tình:

Thứ nhất, việc lấn chiếm của gia đình bà không phải lấn chiếm đất thuộc sở hữu của cá nhân đang sử dụng, đổi lại, gia đình bà đã có công lấn biển thực hiện theo chủ trương của Nhà nước.

Thứ hai, việc cho thuê đất khi gia đình bà được giao đất thì có quyền cho thuê lại.

'Đất khi được giao cho chúng tôi là đất nuôi trồng thủy sản và gia đình tôi còn có công trồng mấy chục ha rừng chắn sóng tại đây chứ không hề phá rừng như đã nói'. - bà bức xúc.

Theo VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại