Giả danh giám đốc lừa tình bé gái 15 tuổi

hoanghuyen |

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tìm ra đối tượng dụ dỗ cháu H.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Vương Văn Lâm (SN 1975), nhân viên Công ty Môi trường đô thị Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Trước đó, ngày 18/7, cơ quan chức năng nhận được tin báo, cháu Mai Thị H. (15 tuổi, trú tại huyện Nga Sơn, Thanh Hoá) bị mất tích nhiều ngày, gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng không thấy.

Sau quá trình điều tra, sàng lọc đối tượng, công an xác định cháu H. đang đi chơi với một đối tượng xưng là Tổng giám đốc một Công ty lớn tại Hà Nội. Nhận định, khả năng đây là một đối tượng hình sự giả danh để “dụ tình” cháu H. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tìm ra đối tượng dụ dỗ cháu H. chính là Vương Văn Lâm, nhân viên Công ty môi trường đô thị Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, tên “yêu râu xanh” khai nhận, mặc dù đã có vợ con nhưng đối tượng này đã nhiều đêm lang thang trên mạng Internet để dụ tình những “con mồi” tuổi teen nhẹ dạ cả tin. Để thực hiện trót lọt phi vụ của mình, tên Lâm đã sắm vai một Tổng Giám đốc lớn tại Hà Nội. Sau khi làm quen với H. và thấy “con mồi” cắn câu, y cho em H. số điện thoại và hẹn ngày vào Thanh Hoá gặp H. Đúng hẹn, ngày 18/7, tại một nhà nghỉ gần cầu Báo Văn, tên Lâm đã tặng cho em H. một máy điện thoại di động cùng một số bộ quần áo mới và quan hệ tình dục với H tại đây.

Theo Vnmedia.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại