Gặp trinh sát, 2 trùm ma túy điên cuồng chống trả

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Gặp trinh sát, Tu và Lò cầm dao điên cuồng chống trả. Ngay sau đó, các trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt gọn cả 2 đối tượng khi chưa kịp "giao dịch" hàng.

Chiều tối ngày 28/6, tin từ Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, vào khoảng 13h30’ cùng ngày, tại địa bàn xã Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An), đơn vị này đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thanh Thủy truy bắt thành công 2 đối tượng gồm: Xồng Rua Lò (28 tuổi) và Xồng Bá Tu (15 tuổi), cả 2 đều trú quán tại cụm bản Nậm On, huyện Xay Chăm Bon, tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào), khi đang trên đường vận chuyển ma tuý về Việt Nam tiêu thụ.

Khi bị các trinh sát phục bắt, 2 đối tượng Tu và Lò dùng dao nhọn mang theo, điên cuồng chống trả hòng chạy thoát thân. Tuy nhiên, trước những trinh sát giỏi, dày dạn kinh nghiệm, các đối tượng đã bị khống chế ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên người các đối tượng được 10 bánh heroin có trong lượng 3,7kg, 2 dao nhọn và 3 điện thoại di động.

1 trong 2 đối tượng cùng tang vật gồm 10 bánh heroin, 2 dao nhọn, 3 điện thoại di động tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ về hành vi vận chuyển ma túy của mình. Theo đó, sau khi đã móc nối với các đầu nậu tại huyện Thanh Chương, các đối tượng đã vận chuyển ma túy từ Lào, qua cửa khẩu rồi giao hàng cho các “đại lý”. Tuy nhiên, chuyến hàng này, các đối tượng đã bị Biên phòng Nghệ An bắt giữ trước khi kịp giao dịch.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Bộ đội Biên phòng Nghệ An mở rộng, điều tra làm rõ.

Đối tượng Xồng Bá Tu chỉ mới 15 tuổi, nhưng vì hám tiền, Tu vẫn tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy này để kiếm tiền.
Đối tượng Xồng Bá Tu chỉ mới 15 tuổi, nhưng vì hám tiền, Tu vẫn tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy này để kiếm tiền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại