Gã trai giết phụ nữ bại liệt, dựng hiện trường treo cổ

Quí dùng gối đè nạn nhân cho đến khi ngạt thở. Nhằm che đậy hành vi của mình, Quí đã tạo hiện trường giả là chị Thúy treo cổ tự tử.

 Ngày 4-4, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt Nguyễn Trọng Quí (SN 1994, ngụ ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) án tử hình về tội cướp của, giết người.

Theo cáo trạng, thông qua chương trình tìm bạn bốn phương trên đài, Quí kết bạn với chị Trần Thị Thúy (SN 1981, ngụ ấp Thiềng Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít). Chị Thúy bị bệnh bại liệt hai chân từ nhỏ, phải di chuyển bằng xe lăn.

Nguyễn Trọng Quí. (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Biết người nhà Thúy đi vắng, ngày 2-12-2013, Quí đến chơi, mang theo thuốc ngủ với mục đích bỏ vào nước cho nạn nhân uống để cướp tài sản. Sau khi lén bỏ thuốc vào nước cho chị Thúy uống, Quí lấy chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vàng. Tuy nhiên, do chưa ngấm thuốc, chị Thúy phát hiện và ngăn cản. Sợ bị bại lộ, Quí dùng gối đè nạn nhân cho đến khi ngạt thở. Nhằm che đậy hành vi của mình, Quí đã tạo hiện trường giả là chị Thúy treo cổ tự tử rồi bỏ trốn

Số vàng vừa cướp của chị Thúy, Quí bán được 5,4 triệu đồng rồi về nhà ở tỉnh Tiền Giang. 5 ngày sau khi gây án, Quí bị CA bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại