Gã đàn ông trăng hoa nổi máu tà dâm với cháu của "vợ hờ"

Khi cháu bé đang ngồi ăn thì An đã nổi máu tà dâm, dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại.

Nguyễn Văn An, SN 1967, trú tại tổ 8, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan nhưng với thói trăng hoa, đa tình, An đã bỏ vợ con để sống chung cùng người phụ nữ khác. Đã vậy, người đàn ông này còn đang tâm giở trò đồi bại với đứa cháu gái 8 tuổi của người tình.

Vốn làm công nhân lái máy ủi cho một Cty môi trường đô thị, chẳng mấy khi Nguyễn Văn An có mặt ở nhà. Người vợ của An tần tảo, một mình chăm sóc 3 đứa con và lo toan mọi việc gia đình. Biết chồng là người sống không có trách nhiệm với vợ con. Thêm tính trăng hoa, phong tình nên kéo theo đầy rẫy những cuộc tình vụng trộm bên ngoài.

Những ngày tháng An đi làm chẳng những không phụ giúp kinh tế cho gia đình mà còn khiến vợ con phải khổ sở vì những tai tiếng không hay. Dù tìm đủ mọi cách can ngăn và khuyên nhủ chồng nhưng An vẫn không thay đổi. Có sửa cũng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy khiến vợ và các con của An bất lực, đành phải buông xuôi.

Đối tượng Nguyễn Văn An khi bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án. Ảnh: TL

Bao nhiêu năm An bôn ba khắp nơi, từ công trình ở miền Bắc lại vào miền Nam và các tỉnh Tây Nguyên, đến khi các công trình hoàn thiện An trở về nhà. Những tưởng, thời trai trẻ An tìm những thú vui bên ngoài, nay về già sẽ tu tỉnh trở lại, làm người đàn ông tử tế để bù đắp cho vợ con những ngày thiếu thốn tình cảm của người chồng, của người cha.

Nào ngờ, niềm vui và hạnh phúc khi cả gia đình đoàn tụ chưa được bao lâu An lại “quen đường cũ”. An cặp kè với chị Nguyễn Thị Lan, một người phụ nữ đã từng lỡ dở tình duyên, ở TP Hòa Bình. Ban đầu còn giấu giếm, lén lút nhưng sau đó bị phát hiện, không những không hối lỗi mà người đàn ông này con trơ trẽn công khai mối quan hệ và chuyển hẳn về nhà nhân tình sống như vợ chồng.

Hàng ngày, chị Lan đi làm từ sáng tới tối mới về còn An công việc thất thường. Mang tiếng là có “chồng” nhưng mọi chi phí sinh hoạt đều một mình chị Lan chu cấp.

Dù không có hôn thú nhưng mọi người bên gia đình chị Lan đều coi An là con rể, là người thân trong gia đình. Người cháu gái ruột của chị Lan là cháu Nguyễn Thị Thảo, SN 2004, phổng phao, xinh xắn thường qua nhà dì ruột chơi. Cháu bé cũng tỏ vẻ quý mến An. Nghĩ rằng An là người đàn ông đã có tuổi, lại là chồng của em gái mình nên bố mẹ cháu Thảo rất tin tưởng, chẳng có một chút đề phòng. Để rồi khi mọi tại họa ập đến, khi nhận ra niềm tin đặt nhầm chỗ thì đã muộn.

Khoảng 18g ngày 27-10-2013, An đi làm về, thấy nhà có mình cháu Thảo chơi ở góc sân. Nổi máu tà dâm, An định giao cấu với cháu Thảo ngay ở nhà nhưng sợ mọi người đi làm về phát hiện nên giả vờ rủ cháu Thảo đi lên núi Đúng, thuộc địa phận phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình chơi với mục đích tìm chỗ vắng vẻ để giở trò đồi bại.

An lấy xe máy chở cháu Thảo đi theo hướng đường lên khách sạn Sông Đà, trên đường đi, An dừng xe ở một quán tạp hóa, mua nem chua và nước ngọt cho cháu Thảo. Đến nơi An để xe ở chân núi Đúng, dắt cháu Thảo đi theo đường mòn lên núi, qua một bãi đất trống, An dừng lại bảo cháu bé ngồi xuống ăn nem chua và uống nước.

Khi cháu bé đang ngồi ăn thì An đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi trụy, lúc này cháu Thảo sợ và đau nên đã khóc to, An dùng tay bóp cổ và dọa “im ngay không tao bóp chết” khiến cháu bé nằm im không dám khóc. An tiếp tục giở trò đồi bại thì có ánh đèn xe máy rọi vào nên An phải dừng lại. Sau đó, An dặn cháu Thảo không được nói chuyện này cho ai rồi chở cháu bé về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tối cùng ngày, thấy con gái có biểu hiện khác thường, liên tục khóc và sợ hãi, gia đình nhẹ nhàng động viên, cháu Thảo đã kể lại toàn bộ sự việc. Bức xúc trước hành động của Nguyễn Văn An, bố mẹ cháu Thảo đã làm đơn trình báo CQCA. Lập tức, “yêu râu xanh” Nguyễn Văn An bị bắt khẩn cấp về hành vi Hiếp dâm trẻ em trong sự ngỡ ngàng của người vợ hờ.

Ngày 11-4, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm vụ án, Nguyễn Văn An đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt An 12 năm tù giam vì tội Hiếp dâm.

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại