Dùng súng, kiếm giết người rồi trốn ra nước ngoài

Tuấn Minh |

Sau khi cùng đồng bọn dùng súng, dao, kiếm truy sát, giết người, Phạm Ngọc Thanh (Thanh Hóa) bỏ trốn ra nước ngoài gần 1 năm nhưng đã bị công an bắt giữ khi vừa về nước.

Thông tin từ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Tỉnh Thanh Hoá, cho biết vào khoảng 1 giờ ngày 20-4, cơ quan này đã tổ chức lực lượng bắt giữ Phạm Ngọc Thanh (tức Thanh “teo”, SN 1990, ngụ tại ký túc xá xí nghiệp dược, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá), khi y vừa về tới Hà Nội sau gần 1 năm bỏ trốn sau khi cùng đồng bọn dùng “hàng nóng” giết người.

Theo tài liệu từ công an, Thanh là đối tượng cộm cán chuyên bảo kê các “sới” bạc trên địa bàn.

Trước đó, tháng 6-2014, do mâu thuẫn cá nhân, Thanh đã cùng đồng bọn dùng súng quân dụng, dao, kiếm... đuổi bắn và chém chết 1 người và bị thương 2 người, gây án xong Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Đối tượng Thanh teo bị bắt giữ sau gần 1 năm trốn sang nước ngoài
Thanh "teo" bị bắt giữ sau gần 1 năm trốn sang nước ngoài

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Ngọc Thanh về tội giết người và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Sau gần 1 năm lẩn trốn ở nước ngoài, ngày 19-4, Thanh vừa về tới Hà Nội thì bị phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Hiện Thanh đã được di lý về trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa để hoàn thành các thủ tục, sớm đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại