Dùng súng để uy hiếp em trai

hoanghuyen |

Trong lúc gây gổ với em trai, Nguyễn Đình Long (40 tuổi) ở khối Tân Lâm (Phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) đã dùng súng thể thao để uy hiếp em.

Theo đó, gần 20h ngày 7/3, trong lúc cãi vã với em trai mình là Nguyễn Đình An (37 tuổi, trú cùng khối), Long đã vác dao đòi “xử” em. Chưa đủ, Long còn dùng súng thể thao chuyên dùng cho săn bắn để uy hiếp An.

Thấy thế người dân cùng xóm nhảy vào can ngăn. Khi Long chưa kịp hành động thì bị tước súng.

Cây súng và con dao Long dùng để uy hiếp em.Ảnh: Nguyên Nghĩa

Tuy nhiên, trong lúc một người hàng xóm là ông Phạm Văn Nông (58 tuổi) sang can ngăn đã lãnh trúng một viên gạch của An.

Lãnh đạo Công an phường Hưng Dũng cho biết, súng mà Long dùng truy sát em là súng thể thao chưa có giấy phép và đã dùng sai mục đích.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại