Dùng chĩa đâm con trai nguy kịch rồi uống thuốc sâu tự tử

Trần Hùng |

Vì chút mâu thuẫn, người cha dùng chĩa nhọn đâm trúng bụng con trai. Nghĩ rằng con đã chết, ông Hải quyết định uống thuốc sâu tự tử.

Chiều 20/7, ông Lương Văn Sơn – Trưởng Công an xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp xác nhận, đang tiến hành điều tra vụ việc cha uống thuốc sâu tự sát sau khi gây thương tích cho con trai.

Theo đó, vì mâu thuẫn trong gia đình, ông Nguyễn Văn Hải (86 tuổi, ngụ ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung) đã xảy ra cự cãi với người con trai ruột Nguyễn Văn Diễn (29 tuổi).

Trong lúc tức giận, ông Hải dùng chĩa nhọn đâm vào vùng bụng con trai. Nghĩ rằng anh Diễn đã chết ông Hải quyết định uống thuốc sâu tự tử.

Nơi xảy ra vụ việc

Cùng thời điểm, nghe tiếng cự cãi người thân trong nhà chạy ra xem thì phát hiện cả hai đang quằn quại dưới nền nhà.

Ngay lập tức, ông Hải cùng con trai được đưa đến bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu. May mắn được cứu chữa kịp thời nên cả hai đều thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Được biết, ông Hải có 6 người con, sống chủ yếu bằng nghề làm vườn. Thời gian gần đây, ảnh hưởng tuổi tác nên ông Hải hay quên trước quên sau. Theo lời người thân, có lẽ vì chút bất đồng ý kiến nên mới xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại