Đưa vợ đi cấp cứu, hung hăng đánh Cảnh sát 113 tại bệnh viện

Việt Văn |

(Soha.vn) - Không những chửi bới và đòi đánh bác sĩ điều trị cho vợ mình, Phong còn lao vào “ăn thua” với lực lượng cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện.

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT (công an quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết đã bắt giữ ba nghi can gồm Phạm Hoài Phong (25 tuổi), Phạm Hồng Phương (23 tuổi, em trai Phong) và Phạm Thế Chiến (20 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ ban đầu, tối ngày 27/4, Phong đưa vợ đến Bệnh viện Tân Sơn Nhất (số 2, đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình) để cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán vợ của Phong bị suy nhược, tụt canxi nên ngất và đã truyền nước cho chị này. Khi tỉnh dậy, chị này kêu mệt và khó thở, thấy vậy Phong đi tìm bác sĩ điều trị chửi bới và đòi đánh.

Phía bệnh viện đã phải gọi lực lượng cảnh sát 113 và Công an quận Tân Bình đến giải quyết. Ngay sau đó, Phong lao vào cự cãi và đánh cảnh sát. Riêng Phương và Chiến xô đẩy lực lượng cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ để hỗ trợ Phong.

Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ 3 tên này để giải tán đám đông và đưa về trụ sở làm rõ.

Xem thêm clip Cảnh sát nổ súng vây bắt kẻ ngáo đá, cầm dao khua khoắng ở Ngã Tư Sở

Cảnh sát nổ súng vây bắt kẻ ngáo đá, cầm dao khua khoắng ở Ngã Tư Sở

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại