Đôi nam nữ 'hành lạc' ngay công viên giữa Sài Gòn

Một nam thanh niên đã không kiềm chế, "hành lạc" với bạn gái tại chỗ khi thấy công viên vắng người, sau đó đôi tình nhân tiếp tục đi khách sạn.

Nguyễn Văn Điệp (24 tuổi, ngụ Kiên Giang) và P. (12 tuổi) quen biết rồi trở thành tình nhân từ tháng 8/2013. Khoảng 17 giờ ngày 13/8/2013, Điệp lấy xe máy chở P. đi dạo, sau đó khi trời sụp tối thì đôi tình nhân ra công viên ở quận 7, TP.HCM trải áo mưa ngồi nói chuyện.

Trong lúc âu yếm do không kiềm chế được cảm xúc tuổi lực điền, nhân lúc thấy công viên vắng người, Điệp đã "hành lạc" với P. tại công viên. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Điệp tiếp tục rủ người tình nhí đi khách sạn qua đêm, P. cũng đồng ý.

Tại khách sạn, Điệp 3 lần quan hệ với người tình cho đến lúc mặt trời mọc mới chở P. về. Gia đình thấy P. có biểu hiện bất thường nên hỏi thì được con gái trần tình lại việc quan hệ và qua đêm với bạn trai.

Nghe con gái kể xong câu chuyện, cha P. đã tá hỏa, tức tốc dắt con đến công an tố cáo hành vi của Điệp. Hai ngày sau đó, Điệp bị công an TP.HCM bắt khẩn cấp vì mọi hành vi quan hệ với trẻ em dưới 13 tuổi đều phạm tội “Hiếp dâm trẻ em".

Với những hành vi nêu trên, ngày 19/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Văn Điệp 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại