Đòi không được 500.000 đồng, đánh chết nhân viên nhà xác

Một nhân viên nhà xác bị đánh chết vì mượn 500.000 đồng mà không trả.

Chiều 20-10, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Tiến (29 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người .

Theo điều tra ban đầu, Tiến khai có cho anh Trần Hữu Trương (nhân viên nhà xác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) mượn 500.000 đồng vào tháng 7-2014. Tuy nhiên, nhiều lần Tiến đòi nợ mà anh Trương không trả.

Khoảng 14 giờ ngày 19-10, Tiến cùng các đối tượng: Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Sang, Phan Văn Điền Em và Phan Văn Điền Anh (cùng ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đến bệnh viện gặp anh Trương để đòi nợ.

Đối tượng Nguyễn Quốc Tiến
Đối tượng Nguyễn Quốc Tiến

Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi. Tức giận vì anh Trương không trả nợ, Tiến dùng tay đấm mạnh 2 cái vào bên hàm phải của Trương khiến anh quỵ xuống. Sau đó, Tiến còn tiếp tục dùng chân đá mạnh vào sườn phải anh Trương. Đánh người xong, cả nhóm bỏ trốn.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên quán đối diện bệnh viện qua lấy ly đựng nước mà anh Trương mua uống cách đó 2 giờ thì phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh nên đưa vào cấp cứu . Tuy nhiên, anh Trương đã tử vong.

Bằng nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ đã vận động Tiến ra đầu thú vào trưa 20-10.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại