Điểm mặt những vụ giết người tình cướp tài sản

thanhthao |

Những hành động dã man này không ai có thể nghĩ lại là do bạn tình của mình thực hiện.

Ra tay giết người tình cướp nữ trang

Hung thủ là Bùi Văn Tuân (25 tuổi, Thanh Hóa).

Trước đây là quân nhân tại ngũ tại Tiểu đoàn 180, y quen và có quan hệ vợ chồng với Nguyễn Thị Phương, ngoài 30, có chồng đang công tác cũng cùng đơn vị.

Khoảng 20h ngày 29/01/2011, Bùi Văn Tuân đã gọi điện cho chị Phương để hẹn “tâm sự”.

Vào lúc 23h00 cùng ngày, chờ đến khi mọi người đã đi ngủ, Tuân đã trèo tường vào nhà chị Phương để gặp người tình. 

Bị người tình yêu cầu chấm dứt quan hệ, Tuân đã tức tối dùng 2 tay bóp cổ chị Phương cho đến khi chị Phương không còn chống cự được, dùng sợi dây diện của chiếc quạt đứng trong phòng để xiết cổ chị Phương cho chết hẳn…

Sau khi chị Phương chết, Tuân đã tháo và lấy toàn bộ nữ trang của chị Phương đeo trên người gồm 1 lắc, nhẩn, dây chuyền vàng và một điều thoại hiệu Samsung rồi bỏ trốn….

Thân chịu mức án tù chung thân.

"Khát tiền", giết người tình cướp xe

Cuối năm 2008 khi Ngô Văn Vương (1990, Hà Nam) lên Hà Nội làm nghề sửa chữa xe máy có quen và yêu chị Nguyễn Diệu Dung (SN 1991, Hà Nội).

Giữa năm 2009, Vương về quê lấy vợ, nhưng sau đó vẫn có quan hệ tình cảm với chị Dung.

Do bị trò cờ bạc, đỏ đen mê hoặc nên Vương rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn.

Ngày 1-7-2011, Vương đến nhà chị này ngồi chơi, lợi dụng chị này sơ hở, Vương đã ra tay sát hại và cướp chiếc Yamaha Sirius.

Sau một thời gia lẩn trốn, Vương ra đầu thú và chịu mức án tử hình.

Tuyển thủ quốc gia giết người tình cướp của

Vụ án xảy ra lúc 13h 30 ngày 12/10/2011 tại Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân là chị Trần Thị Kim Ánh, sinh năm 1982, trú tại  tỉnh Phú Yên.

Khoảng 1 tháng trước, chị Ánh tình cờ gặp và quen biết với một thanh niên tên là Cao Anh Hào, vận động viên của Đoàn Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An. Hai người đã nảy sinh quan hệ tình cảm mặc dù chị Ánh đã có chồng.

Sáng 12/10/2011, họ thuê khách sạn du hí với nhauk, chị Ánh rủ Hào về Buôn Hồ thăm bạn.

Khi đi đến khu vực đồi thông đèo Hà Lan, Hào bóp cổ, dùng một cành cây nhọn đâm vào cổ chị Ánh nhiều nhát, đồng thời đá, đạp lên người chị Ánh rồi chở đến một hố đất gần đó vứt xác phi tang.

Sau đó, Hào lấy toàn bộ tài sản của chị Ánh gồm 2 điện thoại di động, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, khuyên tai, 3 nhẫn vàng, thẻ ATM trong đó có 60 triệu đồng, 1 xe máy và toàn bộ số tiền mặt hơn 300 triệu đồng.

Chị Ánh tỉnh lại và bò được ra đường nên được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Đến 12h 30 ngày 14/10, Cao Văn Hào đã được bố đẻ của mình đưa đến Công an thị xã Buôn Hồ đầu thú sau 48 giờ gây án

Cắt cổ bạn tình sau khi "quan hệ" để cướp dây chuyền

Ngày 17-8-2011, Từ Văn Khanh (SN 1986, quê Bạc Liêu) đến TP Vũng Tàu ở trọ tìm việc nên quen biết với ông H. ở cùng khu trọ. Ông H. rủ Khanh sang phòng chơi và hai người đã quan hệ tình dục.

Hôm sau, ông H. đón Khanh về ở chung và hứa sẽ chu cấp cho Khanh tiền trong khi tìm việc. Tại đây, hai người tiếp tục quan hệ tình dục rồi ông H. lăn ra ngủ. Đợi ông H. ngủ say, Khanh đã lấy dao cắt cổ bạn tình để cướp dây chuyền vàng trị giá hơn 9 triệu đồng.

Ông H. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Khanh bị tuyên án 14 năm tù.

Thanh Thảo

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại