Di lý nghi can vụ trọng án từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Phước để phục vụ công tác điều tra

SONG AN – NGUYỄN QUANG |

Rạng sáng 11-7, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước đã đưa đối tượng Vũ Văn Tiến, sinh năm 1991, 1 trong 2 nghi can tham gia giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước vào rạng sáng 7-7 từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Vũ Văn Tiến bị cơ quan điều tra bắt giữ khẩn cấp tại khu vực Cầu Nhum, xã Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Khám xét nơi ở của Tiến cùng gia đình, cơ quan điều tra thu được 3 va ly đựng một số tang vật.

Đối tượng Vũ Văn Tiến

Theo nguồn tin ban đầu của cơ quan điều tra, cùng với đối tượng Vũ Văn Tiến, trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi can chính, với vai trò chủ mưu và trực tiếp sát hại các nạn nhân là Nguyễn Hải Dương, sinh năm 1991 (thường trú ở tỉnh Bình Phước).

Đối tượng Nguyễn Hải Dương bị bắt khi đang dự đám tang của các nạn nhân của vụ trọng án.

Đối tượng Nguyễn Hải Dương

Qua lời khai ban đầu, Dương thừa nhận là kẻ chủ mưu và trực tiếp giết các nạn nhân. Đối tượng hỗ trợ, giúp sức cho Dương là Vũ Văn Tiến, tạm trú ở xã Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã tiến hành truy bắt Vũ Văn Tiến ngay trong chiều tối 10-7.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Tiến được tạm giữ tại trụ sở Công an xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Hải Dương đã có hành vi giết người xuất phát từ ý định trả thù tình.

Dương là lái xe của chủ nhà vừa là giám đốc Công ty Quốc Anh của ông Lê Văn Mỹ, có thời gian dài là người yêu của con gái ông Mỹ là Lê Thị Ánh Linh (1 trong 6 nạn nhân, 22 tuổi).

Khi có mâu thuẫn, gia đình ông Lê Văn Mỹ đã ngăn cản tình cảm giữa con gái mình với Dương nên đối tượng này nuôi ý định trả thù.

Gia đình tổ chức lễ tang các nạn nhân sáng 11-7

Nguyễn Hải Dương rủ Vũ Văn Tiến hỗ trợ để trả thù gia đình người yêu cũ với hứa hẹn sau khi hoàn thành sẽ lấy nhiều tiền của gia đình ông Lê Văn Mỹ để cho Tiến.

Được biết, trên facebook của Nguyễn Hải Dương chia sẻ nhiều dòng chữ thể hiện tâm trạng khi chia tay, nuôi mối hận, cảnh báo sự tổn thương không thể bù đắp được…

Đồng thời chia sẻ nhiều hình ảnh đối tượng này du lịch cùng gia đình ông Lê Văn Mỹ và người yêu cũ là Lê Thị Ánh Linh.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, cùng với việc di lý đối tượng Vũ Văn Tiến từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Phước để phục vụ công tác điều tra, công tác điều tra vẫn tiếp tục mở rộng, làm rõ nhiều vấn đề còn khuất tất của vụ án.

Dự kiến, chiều nay (11-7), cơ quan điều tra sẽ tổ chức họp báo để cung cấp nhưng kết quả bước đầu của quá trình điều tra vụ trọng án gây chấn động dư luận này.

7 giờ sáng 11-7, lễ an táng cho các nạn nhân của vụ trọng án đã được gia đình tổ chức. Rất đông người thân, bạn bè và người dân địa phương đã đến để chia buồn và tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại