Đi làm thuê, hiếp dâm con chủ

trangnguyen |

Được cha gửi lên Bình Dương để làm thuê nhưng Thạch Lộc (SN 1995) lại làm chuyện “người lớn” với bé gái chỉ mới 4 tuổi.

Ngày 25-6, Tòa Tối cao TAND tại TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng nghị, tuyên y án 8 năm tù giam đối với Thạch Lộc về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tháng 6-2011, Thạch Lộc từ Sóc Trăng đến làm thuê tại trang trại Hồng Sinh của gia đình chị L.N.T ở huyện Dầu Tiếng - Bình Dương.

Khoảng 12 giờ ngày 13-10-2011, chị T. kêu Lộc đi tìm chìa khóa xe rơi trong trang trại. Khi tìm đến khu vực nhà vệ sinh, Lộc nhìn thấy cháu L.T.H.D (SN 2007, con chị T.) nên nảy sinh ý đồ xấu.

Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của Thạch Lộc

Lộc bước vào đóng cửa nhà vệ sinh lại và làm "chuyện người lớn" với cháu D. Cháu bỏ chạy ra ngoài thì gặp chị T. và nói “anh Lộc không cho con đi vệ sinh”.

Nhìn thấy “vết tích” trên người D. nhưng chị T. không nghi ngờ, tắm rửa rồi cho con đi ngủ.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi cháu D. kêu đau bụng, chị T. mới đưa con đến bệnh viện khám và phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Theo NLĐO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại