Đi “dằn mặt” anh rể, 3 em vợ bị đâm thương tích

Nguyễn Nhâm |

Bị chồng đánh, chị T. kể lại cho các em của mình nghe. Nghe xong em chị T. đi tìm anh rể để xử ai ngờ bị anh rể dùng dao đâm gây thương tích.

Công an huyện Trảng Bom vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Lý Văn Cuốc (30 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội “ cố ý gây thương tích ”.

Theo thông tin, vào ngày 17/12/2014, khi đi làm về nhà, Cuốc thấy vợ là chị Trần Thị T. đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt nên tỏ vẻ ghen tuông.

Sau đó Cuốc lao vào tát lên đầu vợ. Bực tức vì bị chồng tát nên chị T. đã kể lại sự việc với em của mình là Trần Văn Đ. và Trần Văn L.

Nghe xong chuyện cả anh Đ. và anh L. tìm Cuốc để đòi đánh anh rể. Cả hai đến tìm Cuốc thì bị Cuốc dùng dao đâm cả hai gây thương tích.

Mọi người đã đưa Đ. Và L. đi cấp cứu, sau khi giám định thương tật thì anh Đ. bị thương tật tỷ lệ 29% tạm thời, anh L. bị thương tật 3%.

Chị Trần Thị Th. (em gái chị T.) vào can ngăn cũng bị Cuốc đâm trúng một nhát vào tay. Còn Cuốc gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đến ngày 29/12/2014 Cuốc đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra để làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại