Đến nhà chơi không thấy bạn, hiếp dâm con gái bạn

Trần Sỹ |

(Soha.vn) - Đến nhà bạn chơi, thấy không có ai ở nhà, Siu Dyap đã khống chế và hiếp dâm con bạn mình, mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.

Ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Dyap (1976, trú tại làng Lê Ngoi, xã Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai) 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là cháu Kpă Byân (2007), đã 5 lần bị đối tượng thực hiện hành vi thú tính.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 7/2013, Siu Dyap đã đến nhà chị Kpă H Byêh (người bạn trú cùng làng) để chơi, nhưng mọi người đi vắng. Lúc này trong nhà chỉ có cháu Kpă Byân (2007) và người em gái của Byân còn nhỏ tuổi. Dục vọng nổi lên, y đã lấy ra 3 nghìn đồng đưa cho em gái của Byân để đi mua kẹo rồi khống chế hiếp dâm Byân.

Đối tượng Siu Dyap tại tòa.

Mặc cho nạn nhan khóc lóc, van xin và bỏ chạy nhưng với sức mạnh của 1 “yêu râu xanh”, Siu Dyap vẫn khống chế để thõa mãn cơn dục vọng của mình.

Sau lần đó, đối tượng Siu Dyap tiếp tục khống chế và 4 lần hiếp dâm Byân ở nhà y, nhà người quen và bụi tre, nương rẫy.

Sự việc chỉ được phát giác khi trong 1 lần thấy bé Byân kêu đau ở vùng kín, gia đình đã gặng hỏi thì biết được Siu Dyap đã làm trò bỉ ổi với con gái mình nhiều lần. Biết được đầu đuôi sự việc, chị Kpă H Byêh đã đến trình báo với công an.

Tính đến thời điểm xảy ra sự việc, Byân vẫn chưa đủ 6 tuổi. Riêng bản thân Siu Dyap vì không biết chữ nên cũng không lường trước được hậu quả mà mình gây ra. Hiện tại, Siu Dyap đã có vợ và 3 đứa con thơ dại.

Ngày 28/2/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Dyap 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Khi nghe mức án 14 năm tù mà chồng phải nhận, chị Rim (vợ của đối tượng Siu Dyap) đã rụng rời chân tay. Ngồi ở 1 góc Tòa, chị Rim mếu máo: “Chồng tôi là một người rất tốt, yêu thương vợ con. Giờ xảy ra sự việc như thế này, ai sẽ nuôi 3 đứa con ăn học đây, mẹ con tôi phải lấy gì để sống qua ngày trong 14 năm đợi chồng về đoàn tụ…”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại