Đến bênh bạn gái bị chọc ghẹo, một thanh niên bị đâm chết

H.Sơn - Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Thấy bạn gái vừa bị nhóm thanh nên trọc ghẹo, nhân viên bệnh viện đến để nói chuyện phải trái bằng chân tay liền bị đâm chết.

Chiều 8/4, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Khúc Văn Khôi (SN 1990, trú tại khu Đầm, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án gây thương tích dẫn đến anh Đỗ Văn Hiếu (SN 1985, trú tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) tử vong.

Mâu thuẫn dẫn đến án mạng xảy ra tại quán karaoke 108 ở khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà do ông Nguyễn Đức Điều (SN 1966) làm chủ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 5/4, Công an huyện Hưng Hà nhận được tin báo tại quán karaoke 108 đã xảy ra xô xát đánh nhau khiến anh Đỗ Văn Hiếu bị chấn thương nặng, nhập viện trong trạng nguy kịch. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra bước đầu đã xác định được kẻ đâm nạn nhân chính là Khúc Văn Khôi, hiện đang làm nhân viên Khoa Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân.

Trước khi xảy ra vụ xô xát, Khôi cùng với Trần Ích Q. (SN 1986, trú tại thôn Việt Thắng, xã Hồng An, huyện Hưng Hà) và Nguyễn Văn Ch. (SN 1981), Hoàng Văn Đ. (SN 1983) cùng trú tại khu Buôm, thị trấn Hưng Nhân ngồi uống cà phê tại quán karaoke 108. Tại đây, nhóm của Khôi có gặp chị Đỗ Thị H. (SN 1991, trú tại khu Thị An) và có buông ra những lời trêu đùa, khiến chị này vô cùng bực tức.

Di ảnh nạn nhân Đỗ Văn Hiếu.

Di ảnh nạn nhân Đỗ Văn Hiếu.

Trước những lời đùa cợt quá đà của những đối tượng trên, chị H. đã có những lời chửi bới lại và cả hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Thấy vậy, nhóm của Khôi tiếp tục thêm những lời trọc giận chị H., quá uất ức nên chị này đã về gọi em họ mình là chị Nguyễn Ánh H. (SN 1990) đến quán 108 để nói chuyện. Cùng đi với chị Th. lúc này có anh Đỗ Văn Hiếu.

Đến quán, chị H. nhận ra Khôi là người quen nên có tiến lại nói chuyện. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện này, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫu, lớn tiếng qua lại với nhau. Thấy thế, anh Hiếu có đến nói chuyện phải trái bằng chân tay với Khôi để lấy lại công bằng cho chị H.

Do yếu thế nên Khôi đã chạy vào phòng hát đập vỡ đít chai bia rồi quay ra đâm thẳng vào bụng anh Hiếu. Thấy nạn nhân gục xuống sàn nhà, Khôi cùng nhóm bạn bỏ chạy khỏi hiện trường. Mặc dù được người thân kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến 4h50 ngày 6/4, anh Hiếu đã tử vong.

Đến 9h ngày 6/4, sau khi biết anh Hiếu đã tử vong, cùng sự vận động của cơ quan công an, Khôi đã đến trụ sở công an huyện Hưng Hà đầu thú.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Hưng Hà điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại