Đạp cửa phòng thiếu nữ, cướp tài sản lúc rạng sáng

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Trong lúc đang nằm ngủ trong nhà, Gấm bị 1 đối tượng đạp cửa xông vào nhà, dùng dao đe dọa và cướp đi một chiếc máy tính xách tay rồi bỏ trốn.

Theo đó, vào khoảng 4h30 ngày 17/3, chị Lê Thị Hồng Gấm, sinh năm 1993, (trú tại thôn Tu Hoàng, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) đang nằm ngủ trong nhà, bị 1 đối tượng đạp cửa xông vào nhà, dùng dao đe doạ, cướp 1 chiếc máy tính xách tay rồi trốn thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra chị Gấm đã trình báo chính quyền địa phương. Hiện công an huyện Từ Liêm đang điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Phòng CSHS CATP phối hợp với công an huyện Sóc Sơn điều tra, khám phá ổ nhóm cướp, cưỡng đoạt tài sản và bắt 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Oanh (SN 1993); Nguyễn Văn Lương (SN 1997); Đỗ Văn Hương (SN 1989) và Đỗ Tiến Vũ (SN 1985), đều trú tại Minh Phú, Sóc Sơn.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 12/3, Lương thuê anh Phạm Văn Thành (SN 1972, trú tại thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) làm nghề xe ôm, điều khiển xe máy Wave biển kiểm soát 29P2-6027 đi từ ngã tư Kim Anh về Minh Phú, Sóc Sơn.

Khi đến lâm trường Minh Phú, thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Lương dùng dây thừng định xiết cổ, anh Thành hoảng sợ vứt xe máy bỏ chạy. Ngay sau đó, Lương cướp chiếc xe máy trên của anh Thành rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ trước đến nay đã gây ra 2 vụ cưỡng đoạt tài sản và 1 vụ trộm tài sản khác. Hiện CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra và lập hồ sơ xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại