Đánh chết chị dâu vì dùng chung chén

thuhoai |

Không muốn cho chị dâu dùng chung các vật dụng trong gia đình, Thanh đã giết cho bằng được nạn nhân.

Ngày 5/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Viết Quý Thanh (38 tuổi) mức án tử hình về tội giết người.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ, dù đã được can ngăn nhưng quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng... nên cần phải xử nghiêm, cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

danh-chet-chi-dau-vi-dung-chung-chen

Bị cáo Thanh tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2009, chị Trang kết hôn và sống chung với gia đình chồng tại đường Vườn Lan, phường 10, quận Tân Bình.

Quá trình chung sống, chị bị Thanh (em chồng) thường xuyên gây sự vì không muốn cho dùng chung các vật dụng trong gia đình.

Cuối tháng 10/2011, Thanh về nhà ăn cơm thì thấy chị dâu sử dụng chén đĩa và đồ dùng của gia đình nên bực tức, chửi bới.

Gã em chồng đe dọa sẽ dùng dao đâm chị Trang, đuổi ra khỏi nhà nên hai người xảy ra cự cãi. Chị dâu bỏ lên lầu nằm nghỉ thì bị Thanh đuổi theo rồi xông thẳng vào phòng đâm liên tiếp nhiều nhát.

Sau một hồi chống cự, chị Trang đẩy Thanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhưng đứa em chồng vẫn hung hăng lấy cây gỗ đập vỡ cửa kính và đánh chị dâu đến khi bất tỉnh.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân trong gia đình chạy lên phòng đưa chị Trang đi bệnh viện nhưng không cứu kịp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại