Đâm chết người trong đám cưới rồi nhảy xuống sông trốn

Ngọc Tú |

Đang uống rượu trong đám cưới, nhóm của Sơn xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Thông. Sẵn có hơi men, thấy Thông lao đến, Sơn rút dao bấm đâm khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Lô Văn Sơn (SN 1994, trú tại Nậm Giải, Quế Phong) về tội danh “Giết người”.

Cáo trạng VKSND Nghệ An nêu rõ, chiều 7/10/2014, do có quen biết từ trước nên Sơn đến rủ bạn mình là Lương Văn Kiên (SN 1996) và Lữ Văn Hợi (SN 1995) cùng trú xã Châu Kim (Quế Phong) đến nhà ông Vi Văn Xuân (xã Nâm Giải) để uống rượu đám cưới con.

Tại đây, có rất nhiều thanh niên trên địa bàn xã đang uống rượu cần nên nhóm Sơn cùng vào “nhập tiệc”.

Bị cáo Lô Văn Sơn tại phiên tòa.
Bị cáo Lô Văn Sơn tại phiên tòa.

Khoảng 20h30’ tối cùng ngày, trong lúc đang uống rượu thì Ngân Văn Hùng (SN 1993, trú bản Pục, xã Nậm Giải) ném bát vào tường tỏ ý muốn gây sự với nhóm của Sơn.

Thấy thế, Lô Văn Thông đến khuyên nhóm của Sơn ra về để tránh mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi đang đi xuống cầu thang nhà sàn để về thì Kiên bất ngờ bị 1 người đạp ngã.

Chưa dừng lại ở đó, thấy Kiên ngã xuống, Lô Văn Thông cùng Hùng và 1 số thanh niên cầm ghế gỗ lao đến đánh nhóm của Sơn.

Bị đuổi đánh, Sơn bỏ chạy về phía xe máy của mình đang dựng ở ngã ba đường. Tại đây, Thông tiếp tục lao vào đánh thì bị Sơn rút con dao bấm đã thủ sẵn từ trước đâm 1 nhát khiến Thông gục xuống và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Sơn cùng Kiên nhảy xuống sông gần đó tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, biết không thể thoát tội nên sau đó 2 thanh niên này đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Riêng Hợi thì quay về nhà thay quần áo chạy trốn nhưng bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Sơn khá bình tĩnh suốt phiên tòa dù đang mang trọng tội giết người.
Sơn khá bình tĩnh suốt phiên tòa dù đang mang trọng tội "giết người".

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đã đề nghị phạt tù bị cáo Sơn từ 15-16 năm tù giam về tội “Giết người”. Phía gia đình bị hại cũng yêu cầu phía bị cáo Sơn đền bù về những tổn thất cho gia đình với số tiền 100 triệu đồng.

Cũng tại phiên tòa ngày 18/6, Lô Văn Sơn đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Đồng quan điểm với luật sư, Sơn cũng cho rằng hành vi trên của mình là giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng nên mong được giảm nhẹ để có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Do có nhiều tính tiết cần cân nhắc nên để khách quan, xét xử đúng người đúng tội, HĐXX đã kéo dài thời gian nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 23/6 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại