Đã cướp còn tham tiền, 2 tên cướp bị tóm gọn

Ngọc Tú |

Sau khi giật được túi xách của cô nữ sinh, 2 tên cướp đã thông báo sẽ trả lại tài sản cùng giấy tờ nếu đưa chúng 1 triệu đồng. Khi đang nhận tiền, 2 tên cướp bị cảnh sát bắt giữ.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát trật tự xã hội (CS 113) Công an Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa bàn giao 2 đối tượng Phan Văn Thành (21 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (20 tuổi) cùng trú tại huyện Đô Lương cho công an TP Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật.

Trước đó, vào sáng 24/10, lực lượng cảnh sát 113 nhận được trình báo của chị Hoàng Thị Tú Anh (20 tuổi, quê ở Thanh Chương - Sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Vinh) về việc bị hai tên cướp giật mất túi xách vào đêm 23/10 trong đó có điện thoại, tiền và giấy tờ.

Sau đó, nạn nhân Tú Anh gọi điện thoại vào máy mình ở trong túi xách thì các đối tượng này yêu cầu đưa chúng 1 triệu đồng mới trả lại tài sản và giấy tờ. Nhận được tin trình báo, cảnh sát 113 đã cử tổ công tác triển khai phối hợp với bị hại mai phục bắt kẻ cướp.

Đi làm thủ tục ly hôn, vợ đâm chết chồng tại sân tòa Đi làm thủ tục ly hôn, vợ đâm chết chồng tại sân tòa

Đến tòa làm thủ tục ly hôn nhưng bị người từng đầu ấp tay gối lao vào đánh, không kiềm chế được sự tức giận, Hiền rút con dao thủ sẵn trong người đâm chết chồng.

Sau khi thống nhất địa điểm giao tiền và tang vật tại đường Phùng Khắc Khoan (TP Vinh), chị Tú Anh đến hiện trường còn các chiến sĩ công an hóa trang và bám sát theo sau. Lúc hai thanh niên này đang nhận tiền từ nạn nhân thì bị trinh sát ập vào bắt tại chỗ, 1 tên nhanh chóng tẩu thoát nhưng bị tóm gọn sau đó.

Tang vật cảnh sát thu giữ được là chiếc xe gắn máy và 1 túi xách trong có một điện thoại di động, cùng số tiền 270.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân khác.

Tại cơ quan điều tra, 2 tên cướp đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chúng thường xuyên đi xe máy vào ban đêm ở những đoạn đường vắng vẻ để tìm “con mồi”. Đêm 23/10, sau khi cướp được 1 chiếc túi xách, thấy nạn nhân gọi lại vào chiếc điện thoại đó nên chúng đã nảy sinh ý định bắt đưa tiền để chuộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại