Đã bắt giữ nghi can hành hạ bé trai 14 tuổi trong khách sạn

Ngọc Tú |

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra làm rõ, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn - nghi can hành hạ dã man bé trai 14 tuổi trong khách sạn đã bị công an TP Vinh bắt giữ.

Nghi can hành hạ bé trai trong khách sạn nhắn gì cho mẹ bị hại?

Chiều tối 25/9, tin từ thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú ở phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) - người được cho là có liên quan trong vụ án hành hạ dã man bé trai 14 tuổi trong khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng trên địa bàn TP Vinh) vào ngày 16/9 vừa qua.

Theo đó, sau gần 10 ngày từ khi phát hiện sự việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng 16h30 phút chiều 25/9, cảnh sát đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn khi người này đang lẩn trốn tại khối 12 phường Bến Thủy (TP.Vinh, Nghệ An).

Khách sạn Hoàng Anh 1 nơi nhân viên phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng với nhiều vết thương tích.
Khách sạn Hoàng Anh 1 nơi nhân viên phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng với nhiều vết thương tích.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 16/9 vừa qua, cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) được nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng trên địa bàn xã Nghi Phú) phát hiện trên phòng của khách sạn này với nhiều thương tích đầy mình. Nghi can bắt cóc cháu Tú và nhốt trong khách sạn được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) - người hàng xóm gần nhà nạn nhân.

Ngay sau khi phát hiện Tú trong tình trạng trên, nhân viên khách sạn đã lập tức thông báo đến công an địa phương, đồng thời nhanh chóng đưa cháu Tú đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. Theo các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, cháu Tú bị lở loét vùng hậu môn, thâm bầm dương vật, trên người có nhiều vết trầy xước trên cơ thể nghi đã bị hung thủ hành hạ và xâm hại tình dục.

Nghi can hành hạ bé trai trong khách sạn nhắn gì cho mẹ bị hại? Nghi can hành hạ bé trai trong khách sạn nhắn gì cho mẹ bị hại?

“Mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về em đến gặp chị và cháu. Đối với Tú, mãi mãi em coi như là con và sẽ nuôi cháu hết đời này” - nghi can Sơn nhắn.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu Tú đã nhiều lần liên lạc đến Sơn để hỏi rõ sự tình, tuy nhiên, liên lạc bị cắt hoàn toàn. Bất ngờ, ngày 23/9 chị Trần Thị Giang (39 tuổi, mẹ cháu bé) bất ngờ nhận được tin nhắn của Sơn nhắn về phủ nhận việc mình đã “hành hạ” cháu Tú. Không những thế, Sơn còn nhắn tin trách móc gia đình đã để sự việc đi quá đà và quên “ơn nghĩa” mà người này đã nuôi dưỡng cháu Tú trong 1 năm qua.

Theo nguồn tin riêng mà PV có được, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn là một con nghiện ma túy, không nghề nghiệp ổn định, có vợ và hai con đã ly dị.

Trong thời gian lẩn trốn, nghi can Sơn vẫn nhắn tin về cho gia đình nạn nhân để phủ nhận tội và trách móc gia đình cháu Tú.
Trong thời gian lẩn trốn, nghi can Sơn vẫn nhắn tin về cho gia đình nạn nhân để phủ nhận tội và trách móc gia đình cháu Tú.

Hiện tại công an TP Vinh đang đấu tranh lấy lời khai từ nghi can Nguyễn Thanh Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại