Cuối tháng 10/2015 xử vụ thảm án ở tỉnh Yên Bái

Nguyễn Hưng |

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Phạm Văn Tiến, Chánh án TAND tỉnh Yên Bái cho biết, cuối tháng 10, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái gây rúng động dư luận thời gian qua.

Các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp và thống nhất phiên tòa này được xét xử điểm để nâng cao tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho người dân địa phương.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Yên Bái đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Hùng, 26 tuổi, trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về tội giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, chiều 12/8, Hùng mang theo một dao quắm và một dao rựa đi phát nương.

Khi còn cách nương khoảng 300 mét, Hùng gặp vợ chồng anh Trần Văn Long, 32 tuổi và chị Phàn Thị Hoa, 20 tuổi đang phun thuốc diệt cỏ ở nương. Hùng hỏi vì sao hai người lại làm nương trên phần đất của gia đình mình.

Anh Long nói “Đây là mảnh nương do bố mẹ vợ để cho vợ chồng anh nên anh làm”. Nghe xong, Hùng dùng chân đá vào mặt anh Long khiến anh ngã xuống đất.


Bị can Đặng Văn Hùng.

Bị can Đặng Văn Hùng.

Sau đó Hùng đã chém chết vợ chồng anh Long. Tiếp đó Hùng cầm dao đi xuống lán của vợ chồng anh Long và sát hại em gái chị Hoa là Phàn Thị Hà, 15 tuổi và con trai chị Hoa là cháu Phàn Văn Tuyền, 2 tuổi.

Sau khi sát hại bốn người thân trong một gia đình, Hùng về nhà lấy một con dao nhọn, hai khẩu súng kíp, thuốc súng và đạn ghém rồi chạy lên nương.

Trước khi bỏ trốn lên lán của gia đình, Hùng thông báo cho bố đẻ biết là mình đã sát hại vợ chồng anh Long.

Trên đường bỏ chạy, Hùng gặp chị Nguyễn Thị Hán, ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (người làm thuê cho gia đình Hùng) biết việc Hùng vừa chém chết vợ chồng anh Long và muốn tự tử.

Chị Hán khuyên Hùng ra đầu thú nhưng anh ta không nghe mà còn bắt chị Hán bỏ trốn cùng mình. Sáng 15/8, Hùng bị bắt giữ khi cùng chị Hán chạy trốn đến địa phận xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại