CSGT truy đuổi, bắt giữ 3 tên cướp đêm giữa Sài Gòn

Việt Văn |

(Soha.vn) - Phát hiện 3 tên cướp chạy bạt mạng vào làn đường ôtô sau khi gây án, CSGT truy đuổi quyết liệt, khống chế bắt giữ, đưa các đối tượng này về công an xử lý.

Chiều 11/8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Võ Thành Khang (18 tuổi), Đặng Thanh Phúc (24 tuổi) và Đặng Thanh Hậu (26 tuổi, cùng ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Tin từ cơ quan điều tra cho biết, khoảng 20h10 ngày 10/8, Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thì phát hiện 3 đối tượng điều khiển 2 xe máy với tốc độ cao ở làn đường dành cho ôtô, đồng thời nghe tiếng truy hô cướp của người dân nên 4 CSGT đuổi theo.

3 tên cướp bị CSGT bắt giữ. Ảnh CA cung cấp
3 tên cướp bị CSGT bắt giữ. Ảnh CA cung cấp

Khi đến điểm giao cắt với đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng, một xe môtô chở hai đối tượng quay đầu, chạy về hướng ngược lại. Lúc này, 2 chiến sĩ CSGT tách ra đuổi theo. Truy đuổi một đoạn gần đến chân cầu Bình Lợi 2 thì khống chế bắt giữ gọn hai đối tượng.

Cùng lúc đó, 2 chiến sĩ CSGT truy đuổi tên còn lại chạy về hướng quận Gò Vấp. Đến cổng bệnh viện 175 (quận Gò Vấp), CSGT ép xe, khống chế bắt giữ.

Phương tiện 3 tên cướp dùng để đi gây án. Ảnh CA cung cấp
Phương tiện 3 tên cướp dùng để đi gây án. Ảnh CA cung cấp

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên thừa nhận vừa thực hiện xong hành vi cướp điện thoại di động của anh Đ.H.K (ngụ quận Gò Vấp) thì bị người dân phát hiện truy hô nên bỏ chạy. Qua khám xét, công an thu giữ 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng, 1 ĐTDĐ cùng hai xe máy, là phương tiện gây án của 3 đối tượng này.

Được biết, Võ Thành Khang có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, Đặng Thanh Phúc từng có 2 tiền án về tội văn hoá phẩm đồi truỵ và cố ý gây thương tích, Đặng Thanh Hậu 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại