Con trai khuyết tật kiện bố vì không trả tiền trợ cấp

Ngọc Tú |

Do khoảng thời gian ở với mẹ, khoản tiền trợ cấp tàn tật với tổng hơn 24 triệu đồng Hà không được nhận mà do bố lĩnh, nên thanh niên này đã làm đơn đòi lại số tiền.

Ngày 12/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn của bà Nguyễn Thị Lâm (SN 1968, trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Bà Lâm là mẹ đẻ của chàng trai Trần Văn Hà (SN 1990) bị khuyết tật bẩm sinh, xương thủy tinh. Cho rằng sau ly hôn mẹ không được chia tài sản công bằng còn mình thì bị bố đánh đập, cách đây 2 tháng Hà đã tự cắt tay chấm đơn thư cầu cứu đòi công lý giúp mẹ.


Bà Nguyễn Thị Lâm và Trần Văn Hà tại phiên tòa ngày 12/1.

Bà Nguyễn Thị Lâm và Trần Văn Hà tại phiên tòa ngày 12/1.

Trước đó vào năm 1986, bà Lâm kết hôn với ông Trần Hải Hưng (SN 1959; trú tại thị trấn Quỳ Hợp). Thời gian chung sống, giữa 2 người đã có với nhau 3 người con 1 trai, 2 gái. Tuy nhiên, Trần Văn Hà là người con thứ 2 bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh xương thủy tinh.

Năm 1997, vì mâu thuẫn gia đình nên bà Lâm ly hôn với ông Hưng. Bà Lâm nuôi 2 con gái còn ông Hưng nuôi Hà.

Theo Hà chia sẻ, khoảng thời gian đầu ở với bố rất sung sướng. Thế nhưng từ lúc bố lấy vợ 2 và sinh 2 em trai, Hà đã bị bố, mẹ kế phân biệt đối xử và đánh đập.


Hà chia sẻ, những ngày ở với bố đều bị bố và mẹ kế phân biệt đối xử nên đã dọn về ở với mẹ.

Hà chia sẻ, những ngày ở với bố đều bị bố và mẹ kế phân biệt đối xử nên đã dọn về ở với mẹ.

Năm 2007, Hà được mẹ đón về ở cùng. Sau đó, chàng thanh niên được mẹ gửi đi cơ sở người khuyết tật tại tỉnh Thanh Hóa để làm ăn. Thời gian này Hà không ở nhà, chỉ về thăm bố, mẹ một vài ngày rồi lại đi làm.

Từ lúc chuyển đi, mọi tiền chế độ khuyết tật của Hà do bố nhận. Tính từ tháng 1/2007 đến tháng 9/2015, tổng số tiền này là 24.360.000 đồng.

Vì bố đã nhận tiền nhưng không gửi cho Hà sinh sống nên năm 2015, Hà đã làm đơn đòi bố trả lại số tiền này.


Ngoài làm đơn đòi bố trả lại tiền trợ cấp bố nhận, Hà còn cắt tay chấm đơn cầu cứu giúp mẹ đòi lại công lý trong phân chia tài sản sau ly hôn.

Ngoài làm đơn đòi bố trả lại tiền trợ cấp bố nhận, Hà còn cắt tay chấm đơn cầu cứu giúp mẹ đòi lại công lý trong phân chia tài sản sau ly hôn.

Tại phiên tòa ngày 12/1, sau khi làm rõ các lời khai của các bên, HĐXX đã công nhận giao Trần Văn Hà cho bà Nguyễn Thị Lâm trực tiếp nuôi dưỡng.

Bên cạnh đó, HĐXX buộc ông Hưng phải trả lại số tiền 24.360.000 đồng trợ cấp mà ông đã nhận cho Hà từ tháng 1/2007-9/2015. Ngoài ra, buộc ông Hưng phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng bà Lâm 500.000 đồng/tháng cho đến khi Trần Văn Hà chết.

Hà mong muốn sẽ tìm lại công lý giúp mình và mẹ.
Hà mong muốn sẽ tìm lại công lý giúp mình và mẹ.

Về việc đánh đập, hành hạ con thì Tòa yêu cầu Trần Văn Hà có đơn trực tiếp gửi công an huyện Quỳ Hợp và sẽ được xét xử tại phiên tòa khác khi đã đủ bằng chứng theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV sau phiên tòa, Hà cho biết rất vui mừng vì trước mắt cũng đã đòi lại được số tiền vốn dĩ của mình nhưng do bố nhận mà không trả. Tuy nhiên, Hà cũng lo sợ bố sẽ không thực hiện những gì tòa tuyên.


Ông Trần Hải Hưng cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án nhân dân tối cao để xét xử lại vụ việc.

Ông Trần Hải Hưng cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án nhân dân tối cao để xét xử lại vụ việc.

Hà cũng cho biết sẽ tiếp tục làm đơn thư gửi các cơ quan chức năng để mong vào cuộc giúp đỡ xét xử lại, phân chia lại tài sản ly hôn giữa mẹ và bố thật công bằng.

Riêng việc bị bố đánh đập, Hà mong được làm rõ nhưng sẽ tha thứ nếu bố xin lỗi mình. Còn mẹ kế phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, trao đổi với PV sau phiên tòa, ông Trần Hải Hưng chia sẻ không đồng tình về việc trả lại số tiền nhận trợ cấp 24.360.000 đồng vì đã dùng số tiền này nuôi Hà trong khoảng thời gian đó.

Ông Hưng cho biết sắp tới sẽ làm đơn kháng cáo để mong tìm được sự công bằng ở cấp tòa cao hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại