Cô gái tử vong tại đám cưới người yêu cũ: Mối tình bị ngăn cấm

Cao Nguyên - Hà Phương |

(Soha.vn) - Thúy và Chung yêu nhau hơn một năm, nhưng mối tình này bị gia đình nhà trai ngăn cản vì hai người không hợp tuổi...

Sau mấy ngày xảy ra vụ nổ xe máy tại Hải Dương khiến chị Vũ Thị Thúy tử vong, ngôi nhà của gia đình bà Đoàn Thị Thanh (Mỹ Đức, Hà Nội) không ngớt tiếng khóc than. Ngồi trước bàn thờ, người mẹ gọi tên con gái rồi nước mắt giàn giụa.


	Bà Thanh mong công an sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái mình.

Bà Thanh mong công an sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái mình.

Chia sẻ với chúng tôi bà Đoàn Thị Thanh không cầm được nước mắt: "Cách đây mấy ngày, nó về nhà rồi chiều tối lại vội đi. Cả nhà đều giữ lại nhưng nó bảo kỳ nghỉ 30/4 dài hơn sẽ nghỉ nhiều. Đến khi nghe được nó bị như vậy tôi không tin đó là sự thật".

Cũng theo bà Thanh, giữa Thúy và Chung yêu nhau được hơn một năm. Trong thời gian đó con gái bà có về nhà Chung chơi một vài lần. Tuy nhiên, tình cảm của hai đứa bị gia đình nhà trai ngăn cản vì hai người không hợp nhau.

Cách đây một tháng, khi bố mẹ hỏi về chuyện tình cảm, chị Thúy kể, bạn trai vẫn hứa sẽ thuyết phục gia đình để hai người được đến với nhau. "Tôi mong công an sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái mình", bà Thanh cho hay.


	Sức khỏe của anh Chung đang dần hồi phục.

Sức khỏe của anh Chung đang dần hồi phục.

Bác sĩ Vũ Hoàng Phương, khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết sau khi được phẫu thuật ghép động mạch nhân tạo ở đùi, ghép mạch máu và truyền máu, hiện bệnh nhân Chung đã qua khỏi cơn nguy kịch và có thể nói được.

Trước đó, anh Chung nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm vùng mặt, bụng và đùi vì nhiều mảnh vụn trong vụ nổ bắn vào.

Được biết, theo khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hải Dương cho rằng sự việc xảy ra do thuốc nổ được cài dưới yên xe máy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại