Clip sex và những bi kịch khi bị "ép tình"

Trang Anh |

(Soha.vn) - Clip sex khi còn yêu có thể được nhiều cặp tình nhân coi là chuyện cá nhân, riêng tư nhưng đằng sau nó lại chứa đựng những hiểm họa khó lường.

Clip sex - đòn hèn khi cuộc tình tan vỡ

Ngày nay, thời đại mà công nghệ ngày càng phát triển, xâm lấn vào mọi mặt đời sống xã hội thì chuyện sử dụng công nghệ để lưu giữ những kỷ niệm tình yêu là điều tất yếu. Nếu trước kia mỗi cặp tình nhân chỉ có rất ít những tấm hình chụp chung và đều nâng niu, gìn giữ thì ngày nay, những tấm ảnh được chụp và "update" theo từng ngày, từng giờ.

Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh trong sáng, nhiều bạn trẻ còn chụp cả những tấm ảnh "nhạy cảm", mặn nồng để rồi đỉnh điểm là những clip quay lại cảnh "nếm trái cấm" của tình yêu.

Các thiếu nữ cần cẩn trọng với những thứ tưởng chừng như vô hại này nếu không sẽ có ngày trở thành nạn nhân khi cuộc tình kết thúc. Kẻ dùng chiêu hèn rồi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng những tổn thương về tinh thần có thể sẽ ám ảnh nạn nhân rất lâu.

Một nữ sinh là nạn nhân của vụ tung clip nóng lên mạng
Một nữ sinh là nạn nhân của vụ tung clip nóng lên mạng

Trên báo Lao động điện tử ngày 30/10 có đăng thông tin về vụ một thanh niên bị người yêu chia tay đã tung clip sex lên facebook để trả thù tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, do có quan hệ yêu đương với N. nên Trần Trung Du (29 tuổi, ngụ xã Long Phước, TP. Bà Rịa) đã một mình ghi hình ảnh quan hệ tình dục của hai người bằng điện thoại cá nhân. Sau đó, N. có quan hệ yêu đương với người khác, muốn chia tay Du nên Du đã đăng những tấm ảnh nóng và clip sex này lên mạng xã hội facebook.

Ngày 30/10, Công an TP. Bà Rịa nhận được đơn tố giác của bạn gái Du là L.T.H.N (17 tuổi, ngụ P.12, TP.Vũng Tàu) tố cáo đối tượng đã có hành vi đăng hình ảnh khoả thân và clip 2 người quan hệ tình dục lên mạng xã hội facebook để làm nhục N.

Công an TP. Bà Rịa đã thu giữ tại nhà Du 20 tấm ảnh khoả thân của N. có chữ ký của Du.

Trước đó, vào tháng 9/2013, một thanh niên cũng bị khởi tố vì tung clip sex với người yêu cũ lên mạng để trả thù. Mặc dù để tránh sự điều tra của công an, Bùi Vũ Hoàng Phương (25 tuổi, ngụ ấp Tập Phước, xã Long Phước, Long Thành) đã sang tận Campuchia để hành động nhưng vẫn bị Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) khởi tố về tội làm nhục người khác.

10-chot-07e30-1378089814.jpg
Trang Facebook do Bùi Vũ Hoàng Phuơng lập ra nhằm bôi nhọ nạn nhân T.

Vụ việc được đăng tải trên trang Pháp luật Việt Nam. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phương có quan hệ tình cảm với chị T. (ngụ TP HCM). Trong thời gian yêu nhau, mỗi lúc gần gũi Phương có chủ động quay lại cảnh ái ân giữa hai người. Khi phát hiện, chị T. nhiều lần yêu cầu Phương xóa đi hình ảnh “nóng” đó nhưng Phương phớt lờ.

Đến khoảng tháng 7/2012, do phát sinh mâu thuẫn, chị T. và Phương chia tay. Bất ngờ, cuối năm 2012, chị T. được bạn bè thông báo có nhiều đoạn clip sex giữa chị và Phương được tung lên Facebook. Sau nhiều lần gia đình Phương năn nỉ nạn nhân bỏ qua, đối tượng vẫn tung clip lên mạng bằng nhiều cách, thậm chí qua Campuchia để hành động nên chị T. đã báo công an.

10-box-07e30-1378089710.jpg
Tin nhắn đe dọa của Phương.

Ngoài ra, Phương còn nói với chị T. nếu tung clip sex tại nước ngoài sẽ không bị xử lý theo luật pháp của Việt Nam. Nạn nhân T. có nhờ chuyên gia công nghệ thông tin kiểm tra và truy ra clip được tung tại Campuchia rồi tràn ngập trên các trang web đen. Chưa kể, Phương còn kết nối để lan truyền clip cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp tại nơi làm việc của chị T.

Ngược lại vài tháng, ngày 23/5, trên báo điện tử An ninh thủ đô cũng đăng tải thông tin về vụ việc tương tự xảy ra với một nữ sinh 20 tuổi. Nguyên nhân của vụ việc không phải vì muốn níu kéo tình cảm với người con gái mình yêu mà đơn giản chỉ vì hết tiền ăn tiêu mà gã trai đã nghĩ ra "mưu hèn kế bẩn" để tống tiền người yêu.

Theo thông tin vụ việc thì ngày 23/5, Bùi Xuân Hoàng (SN 1990, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dùng điện thoại nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị Nguyễn Thị M (SN 1993, ở Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đưa cho Hoàng 3,5 triệu đồng. Nếu không, Hoàng sẽ tung video hình ảnh quan hệ tình dục của hai người lên mạng, gửi về gia đình và trường học.

Hoàng gọi điện yêu cầu chị M hồi 20h30 phải mang tiền cho mình tại sân bóng Học viện Tài chính. Tại đây, chị M đã đưa trước cho Hoàng 500 nghìn đồng và hẹn ngày 24/5, sẽ đưa nốt. Tuy nhiên, khi Hoàng vừa nhận tiền thì bị tổ công tác Đồn công an số 24 (CAH Từ Liêm) bắt quả tang.

Công an huyện Từ Liêm sau đó đã lập hồ sơ để điều tra, xử lý đối tượng Bùi Xuân Hoàng về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị "yêu râu xanh" dùng clip sex khống chế

Bên cạnh những kẻ dùng chính clip sex của người mình từng yêu làm vũ khí tống tiền thì clip "đen" còn là chiêu trò của nhiều tên "yêu râu xanh". Một bi kịch mới xảy ra tối ngày 20/11 là trường hợp nữ sinh viên 20 tuổi thuê trọ tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Th. (SN 1993) nhận lời đi ăn ốc cùng người bạn mới quen để rồi bị "yêu râu xanh" hiếp dâm quay lại clip để ép nạn nhân làm "nô lệ tình dục" mỗi khi hắn muốn phải đáp ứng.

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Ngô Thanh Định (SN 1992, trú tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định - hiện đang thuê trọ tại xã Minh Khai - huyện Từ Liêm) để làm rõ hành vi hiếp dâm.

Theo đó, vào tối 20/11, chị Th. được người bạn mới quen là Ngô Thanh Định rủ đi ăn ốc tại một quán ở thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương. Trong lúc chuyện trò vui vẻ, Định mời chị Th. vài chén rượu làm quen nên chị Th. bị say không thể tự đi về phòng trọ và được Định đưa về.

Tại phòng trọ của chị Th., lợi dụng nữ sinh viên bị say mềm, Định đã thực hiện hành vi hiếp dâm xong, rồi hắn dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ cảnh đó và nằm ngủ qua đêm ngay tại phòng nạn nhân.

Xóm trọ nơi nữ sinh bị hãm hiếp, quay clip
Xóm trọ nơi nữ sinh bị hãm hiếp, quay clip "nóng"

Buổi trưa ngày 21/11, Định tiếp tục mò đến phòng trọ của chị Th. đòi được quan hệ tình dục. Chị Th. không đồng ý, lập tức Định cho xem và đe dọa sẽ tung ảnh, clip cảnh chị Th. và Định quan hệ tình dục đêm hôm trước lên mạng. Quá sợ hãi, chị Th. buộc phải để Định thỏa mãn thú tính.

Những ngày sau đó, Định liên tục đến phòng chị Th. ép buộc nạn nhân phải quan hệ tình dục với hắn thêm vài lần nữa. Sau mỗi lần quan hệ ấy về nhà, Định lại gọi điện, nhắn tin đe dọa nếu chị Th. có ý định bỏ trốn hay cãi cự không đáp ứng nhu cầu thì hắn sẽ tung ảnh và clip lên mạng cho mọi người xem.

Không thể chịu đựng được bị làm nhục, chị Th. đã quyết định tố cáo Ngô Thanh Định đến cơ quan công an. Qua xác minh thông tin và các chứng cứ của những người liên quan đúng như kêu cứu của nạn nhân Th., Đồn Công an số 18 đã thực hiện lệnh bắt Ngô Thanh Định. Theo khai nhận ban đầu, Ngô Thanh Định đã thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với chị Th.

Hiện Công an huyện Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo pháp luật .

Xem thêm các vụ hiếp dâm và cách để phòng tránh và đối phó với "yêu râu xanh"...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại