Clip đánh hội đồng dã man trên phố: Đã làm rõ các đối tượng

Thế Long |

(Soha.vn) - Sau khi uống hết khoảng 4 chai rượu Volka Men tại quán bia hơi, các đối tượng say xỉn rồi cãi vã, xô xát và cuối cùng là đánh hội đồng nhau ngay trên phố.

Ngày 13/3/2013, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đã làm rõ danh tính các đối tượng đánh hội đồng “như phim chưởng” trong đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân. Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Nơi xảy ra sự việc
Nơi xảy ra sự việc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 24/11/2013, Lê Trọng Tiến (SN 1987, quê Phú Thọ, hiện đang trú tại Nhà A2, Đền Lừ 2, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng 2 người bạn ngồi uống bia tại quán bia Hải Xồm trên đường Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội với Nguyễn Văn Đại (SN 1977, ở Nhân Chính, Hà Nội) và Nguyễn Văn Vịnh (SN 1979, quê Thái Bình, hiện đang ở tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội).

Đến khoảng 15 giờ, Đại gọi cho Hà Văn Toàn là bạn cùng quê đến ngồi uống bia cùng. Khi uống hết khoảng 3-4 chai rượu Volka men loại 500ml, do đã say, Nguyễn Văn Đại có lời lẽ xúc phạm đến Hà Văn Toàn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Toàn đứng dậy cầm cốc bia ném vào trán Đại gây thương tích (khâu 9 mũi).

Thấy vậy, Vịnh cùng mọi người đã can ngăn và đẩy Toàn ra ngoài cổng quán bia. Ra đến cổng quán, Toàn gọi điện cho Nguyễn Trọng Phúc và Đinh Văn Trường đến để đánh Đại. Một lúc sau, Phúc và Trường đi đến và cùng với Toàn xông vào đánh Đại. Vịnh tiếp tục ngăn cản nhưng không được, do đó Vịnh quay lại chỗ lúc trước ngồi uống bia cầm 2 vỏ chai Volka men đập vào nhau cho vỡ rồi đuổi đâm vào bắp tay trái Phúc gây thương tích (khâu 3 mũi).

Người bị ngã khụy là Đinh Văn Trường

Bị Vịnh đuổi đánh, nhóm của Toàn chạy ra phía cổng cầm gạch quay lại để đánh nhau. Thấy vậy, Đại, Tiến cùng Vịnh đã đánh lại và đuổi nhóm Toàn ra phía cổng. Khi chạy đến gần cổng quán, Trường (người ngã khụy) đã bị Tiến dùng chân phải đá vào mặt ngã xuống đất. Vịnh tiếp tục cầm viên gạch đập vào đầu Trường, còn Đại dùng chân phải đạp 2 cái vào mặt Đinh Văn Trường.

Sau đó, Đại, Vịnh và Tiến tiếp tục đuổi Toàn, Phúc chạy ra ngoài đường nhưng không đuổi được. Khi quay lại, Đại dùng chân phải tiếp tục đá “bồi” thêm vào đầu Trường trong lúc Trường đang nằm bất tỉnh dưới đât. Một lúc sau, Toàn, Phúc quay lại đưa Trường đi cấp cứu tại Bệnh viện Bưu Điện.

Theo kết quả do bênh viện cung cấp: Trường bị sưng nề, đau vùng trán phải và chẩm trái.

Đại úy Dương Văn Quang, đội phó Đội hình sự quận Thanh Xuân cho biết: Hiện công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đại và Lê Trọng Tiến để đấu tranh làm rõ.

 

Trước đó, trên trang Youtube xuất hiện một đoạn video ngắn, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đang hành hung dã man một nam thanh niên khác ngay giữa đường phố Hà Nội. Đầu đoạn video là cảnh hai thanh niên đang rượt đuổi nhau ngoài đường. Một nam thanh niên từ trong góc máy phóng vụt ra thì bị người thanh niên mặc áo vest đen, trông khá lịch sự đứng sẵn ở ngoài chặn lại và đạp người này ngã xuống đường.

Tiếp đến, xuất hiện thêm hai người nữa có mặt để tiếp sức cho thanh niên mặc áo vest đen, một trong hai người mới đến đã dùng ghạch đập mạnh lên đầu nam thanh niên đang nằm co ro dưới đường trông vô cùng kinh hãi. Những người này sau đó liên tiếp đá vào đầu và người nam thanh niên đang nằm dưới đường. Sau khi đá liên tục vào đối phương. Thấy người bị gục xuống đất, những đối tượng trên đã lẳng lặng bỏ đi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại