Chưa cướp được tiền đã bị đánh tơi tả

vytran |

Bị phát hiện, người thanh niên lạ mặt liền rút dao khống chế chủ nhà để cướp tài sản…

Ngày 8-12, nguồn tin từ Công an Khánh Hòa cho biết, lúc 18 giờ ngày 6-12, chị Bùi Thị Đoan Trang (sinh năm 1974, TP. Nha Trang) vừa đi làm về đến nhà thì bị đối tượng Nguyễn Ngọc Sản (sinh năm 1980, trú lô 178 Nguyễn An, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) đi theo vào nhà.

Khi chị Trang phát hiện có người lạ mặt đi theo vào nhà mình định kêu lên, liền bị tên Sản dùng dao kề vào cổ để cướp tiền. Bị khống chế nhưng chị Trang vẫn cố kêu lên để mong nhận được sự trợ giúp của hàng xóm, thấy vậy, tên Sản dùng dao cứa cổ chị Trang khiến nạn nhân trọng thương rồi bỏ chạy.

Cùng lúc, một số người dân ở gần nhà chị Trang kịp thời chạy sang và bắt giữ tên Sản cùng con dao gây án. Trong lúc cố vùng vẫy để tháo chạy, tên Sản đã bị người dân đánh tơi tả, gãy sống mũi. Ít phút sau, xe của Cảnh sát 113 Công an Khánh Hòa cũng đã có mặt tại hiện trường để đưa chị Bùi Thị Đoan Trang cùng đối tượng Sản đi Bệnh viện đa khoa tỉnh chữa trị.

Theo QUANG KHOA

An ninh thủ đô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại