Chồng nát rượu, dùng búa đánh chết vợ rồi giấu xác trong phòng

Miền Tây - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Uống rượu quá nhiều, vợ khuyên can, Thông đã dùng búa đánh chết vợ rồi đắp chiếu giấu trong góc phòng.

Chiều ngày 17/5, cán bộ xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, vụ án mạng đau lòng nói trên xảy ra vào ngày 6/5 vừa qua tại xóm 1, xã Lạng Sơn. Vào khoảng 18 giờ ngày 6/5, ông Nguyễn Cảnh Thông (SN 1963) sau khi đi uống rượu về có lời ra tiếng vào, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1957) khuyên can nhưng không được.

Trong lúc tức tối, Thông đã dùng búa đánh bà Hòa chết tại chỗ. Sau khi đánh chết vợ, Thông dùng chiếu đắp lại, giấu ở góc phòng để hòng che mắt bà con lối xóm. Nhưng đến sáng 7/5, một người dân sang thì phát hiện máu đầy nhà, nghi có chuyện không lành, người dân này hỏi Thành nhưng ông vẫn cố dấu.

Ngay sau đó, người dân này đã báo cáo sự việc lên chính quyền xã Lạng Sơn và trong ngày 7/5, CA huyện Anh Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp Thông vì tội giết người.

Nát rượu, dùng búa đánh chết vợ rồi giấu xác trong phòng
Căn nhà ông Thông – nơi thảm kịch xảy ra khi ông dùng búa đánh chết bà Hòa

Theo chính quyền xã Lạng Sơn, ông Thông đã có một đời vợ và 5 con. Thông là kẻ nát rượu nên vợ ông đã chia tay khoảng 3 năm trước. Sau đó không lâu, trong một lần đi lang thang, ông Thông gặp bà Nguyễn Thị Hòa (ở xóm 1, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn).

Trong một cuộc gặp ngắn ngủi đó, bà Hòa về chung sống với Thông mà không hề đăng ký kết hôn. Được biết, trước khi về chung sống với ông Thông, bà cũng có 4 người con dù bà không có chồng.

Sau một thời gian chung sống, Thông tiếp tục thói rượu chè be bét, thường xuyên đánh đập bà Hòa. Và đỉnh điểm là ngày 6/55 vừa qua, sau khi đánh chết bà Hòa, ông cố dùng búa để tự tử nhưng bất thành.

Ngày 7/5, CA huyện Anh Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Cảnh Thông về tội giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại