Cãi vã bên bàn rượu, đuổi chém bạn nhậu lòi xương hộp sọ

Hoàng Khánh |

(Soha.vn) - Sau khi mỗi người nhậu hết khoảng 1 lít rượu trắng, Đốc vào nhà rút kiếm chém xối xả vào hai bạn nhậu khiến một người chết, một người gục tại chỗ…

Sáng ngày 25/2 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” xảy ra tại thôn Thành Phú, xã Định Tường, huyện Yên Định. Theo như cáo trạng, khoảng 13h30 phút ngày 21/8/2013 Lê Thế Đốc, SN đang ngồi uống rượu cùng với người em trai thì anh Lê Đình Thời (SN 1971) và Lê Trí Chứ (SN 1961) cùng trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Định Tường, đi xe đạp đến chơi.

Sau khi “chửi xã giao” bạn nhậu, Đốc mở cổng mời vào rồi lại tiếp tục khóa lại. Bốn người cùng uống rượu chừng 20 phút Đốc đứng dậy ra mở cổng cho em trai về. Đến khi mỗi người uống hết chừng 1 lít rượu Đốc bị anh Thời và anh Chứ trách móc bằng một câu chửi thề.

Cay cú vì thấy mình nhiều tuổi hơn mà bị 2 bạn nhậu chửi bậy, Đốc bỏ mâm vào nhà lấy một thanh kiếm sắt dài 80cm lao chém tới tấp vào đầu, người và tay anh Thời làm anh Thời chết ngay tại chỗ. Sau đó Đốc quay sang tiếp tục chém anh Chứ nhiều nhát vào người, anh Chứ chạy thoát được ra sân, Đốc tiếp tục đuổi theo chém đến khi anh Chứ ngục tại chỗ.

Chém xong, Đốc vứt kiếm vào hè và ra sân lôi anh Chứ vào. Lúc này, chị Trần Thị Hợp đứng ở tầng hai nhà bên cạnh mới phát hiện ra sự việc và tri hô mọi người phá cửa nhà Đốc xông vào. Anh Chứ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, tổn hại 38% sức khỏe. Đốc ra đầu thú ngay sau khi gây án.

Bị cáo trước vành móng ngựa
Bị cáo trước vành móng ngựa

Được biết, đối tượng có 8 người con đã trưởng thành và làm ăn sinh sống xa quê. Vợ Đốc cũng thường xuyên theo các con để trông cháu. Đốc ở nhà chỉ có một mình nên thường xuyên say xỉn.

Với hành vi phạm tội mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Đốc phải trả giá 15 năm tù giam về tội “Giết người” và 5 năm tù gian về tội “Cố ý gây thương tích”, bồi thường cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại