Cãi nhau với hành khách, nhân viên xe buýt bị đánh tử vong

Lên nhầm xe buýt, nam hành khách muốn xuống bắt xe khác thì xảy ra cự cãi với nhân viên xe buýt. Vụ ẩu đã giữa hai người diễn ra sau đó, hậu quả nhân viên xe buýt bị đánh tử vong.

Chiều 22/4, phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú vào cuộc điều tra, cũng như truy xét hung thủ liên quan đến vụ đánh nhau dẫn đến chết người giữa hành khách và nhân viên xe buýt.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Hoàng Lâm (22 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), nhân viên bán vé xe buýt số 32 (chạy tuyến Bến xe miền Tây – Bến xe ngã tư Ga). Vụ việc được cho diễn ra trên đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú.

Theo điều tra bước đầu, váo lúc 15h10’ chiều 20/4 anh Lâm làm công việc bán vé trên tuyến xe buýt trên như thường ngày. Khi đến đường Văn Cao thì nhân viên này có xảy ra cãi vả với một nam hành khách (chưa rõ lai lịch) trên xe. Nguyên nhân được một số nhân chứng có mặt cho rằng, nam thanh niên kia lên nhầm xe buýt và muốn xuống để đón xe khác nhưng gặp phải sự phản ứng của anh Lâm.

Lúc xe dừng trước nhà số 42 đường Văn Cao thì anh Lâm ném hành lý của vị khách trên xuống đường, hai người xuống xe cãi nhau kịch liệt, rồi xông vào đánh đấm loạn xạ. Trong lúc ẩu đã, anh Lâm bị té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ nhân viên xe buýt bị hành khách đánh tử vong.

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương nặng trên đầu nên Lâm đã tử vong. Nam hành khách trên cũng tẩu thoát khỏi hiện trường tại thời điểm lộn xộn.

Tiếp nhận vụ việc, Công an quận Tân Phú đã lập hồ sơ mở rộng điều tra vụ án, đồng thời truy xét nam hành khách gây ra vụ đánh nhau dẫn tới chết người trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại