CA tỉnh Vĩnh Phúc thông báo vụ xác chết dưới cống

Nam Phong |

(Soha.vn) - Cách đây ít phút, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra, lãnh đạo CA tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo công bố thông tin bước đầu về vụ án giết người tại thành phố Vĩnh Yên.

Theo đó, Đại tá Đỗ Văn Hoành - Phó Giám đốc CA tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, sau khi nhận được báo cáo từ phía CA thành phố Vĩnh Yên, lãnh đạo CA tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng CA thành phố Vĩnh Yên vào cuộc điều tra theo nội dung đơn của gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Qua điều tra, thu thập thông tin, CQ CSĐT đã bước đầu làm rõ các đối tượng liên quan tới vụ án và ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người, bắt giam hình sự với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983, cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992, cùng ở Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ).

Đại tá Đỗ Văn Hoành thông báo sơ bộ về vụ án. (Ảnh NP)

Ông Hoành cho biết, các đối tượng trên đã có tác động tới nạn nhân, sau đó hất nạn nhân xuống nước. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về thông tin con gái và con rể Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan tới vụ án hay không, ông Hoành cho biết, cho tới thời điểm hiện tại chưa có đủ căn cứ để kết luận sự việc có liên quan hay không.

Vào thời điểm trước, trong và sau khi anh Nguyễn Tuấn Anh ngồi ăn tại quán ăn đêm trên phố Quán Tiên, con gái và con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc không có mặt tại đây. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ về cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh có liên quan tới người nhà Chủ tịch tỉnh hay không?

Sáng nay, lực lượng chức năng đã gặp mặt gia đình nạn nhân và thống nhất việc giải quyết sự việc. Theo đó, phía gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan Pháp y - Bộ CA tiến hành khám nghiệm lại thi thể anh Nguyễn Tuấn Anh. Trước đó, cơ quan pháp y CA tỉnh Vĩnh Phúc đã khám nghiệm tử thi anh Tuấn Anh

Vào cuối buổi sáng nay, cơ quan Pháp y - Bộ CA đã tiến hành tổ chức khám nghiệm lại tử thi nạn nhân theo yêu cầu của gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh NP)

Vào cuối buổi sáng nay, cơ quan Pháp y - Bộ CA đã tiến hành tổ chức khám nghiệm lại tử thi nạn nhân theo yêu cầu của gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh NP)

Sau khi cơ quan pháp y của Bộ CA tiến hành khám nghiệm tử thi xong, gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh sẽ đưa thi thể anh về an táng theo phong tục.

Theo đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ CA), cơ quan pháp y tỉnh Vĩnh Phúc đã khám nghiệm tử thi và cho thấy, tay chân anh Nguyễn Tuấn Anh không bị gãy, không có dấu vết cho thấy bị chấn thương sọ não; thi thể trong tình trạng trương rữa và trong quá trình phân hủy.

Ông Hoành cho hay, biên bản pháp y mô tả sự thực khách quan trạng thái tử thi trong trạng trái thực tế, mô tả nạn nhân từ trong cống, dưới nước và đưa lên khám nghiệm. 

Trả lời câu hỏi về việc chiều ngày 15/7, em trai của nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nam,  đã xuống mò tại hố nước (nơi cơ quan CA phát hiện thi thể anh Tuấn Anh) và đi sâu vào trong nhưng không thấy. Sau đó cơ quan chức năng lại tìm thấy vào sáng ngày 17 tại đây, vậy liệu có phải thi thể nạn nhân được đưa về đó sau ngày 15 hay không?

Ông Hoành cho hay, hôm đó (ngày 15/3), "CA phường và gia đình nạn nhân có xuống mò, nhưng liệu anh Nam đã làm việc đó có trách nhiệm hay không khi tìm thi thể anh trai? Và thời điểm CA phường cùng gia đình tìm kiếm nạn nhân thì cống nước vẫn chảy, chưa đóng cống."

Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến cho hay, khi gia đình nhận được thi thể, nghe lời một số kẻ kích động đã đưa thi thể nạn nhân về trụ sở UBND tỉnh, gây rối trật tự công cộng và yêu cầu  đưa ra xử bắn những kẻ đã gây ra cái chết cho nạn nhân.

Cục trưởng

Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự XH - Bộ CA. (Ảnh NP)

Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ CA phải chỉ đạo, khám nghiệm lại hiện trường để đưa ra kết luận cuối cùng và chính xác. Việc cơ quan CA tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra Quyết định khởi tố vụ án là chính xác, đúng tính chất vụ án - ông Tiến nói.

Ông Hồ Sỹ Tiến cho hay, vụ án này không có gì là phức tạp nhưng tính chất của sự việc cho đến giờ đã trở nên phức tạp vì một số đối tượng quá khích đã kích động quần chúng nhân dân, kích động người nhà nạn nhân gây rối trật tự công cộng.

Tại buổi họp báo, ông Hoành cho biết, CA tỉnh Vĩnh Phúc trên tinh thần làm rõ sự việc một cách nhanh nhất, xử lý đúng người đúng tội và đưa ra thông tin tới các cơ quan báo chí để công chúng được rõ và hiểu về tính chất sự việc.

Đồng thời cơ quan CA tỉnh Vĩnh Phúc sẽ xem xét, đánh giá về việc hàng trăm người tụ tập, kích động gây rối trật tự công cộng. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc tới bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại