Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Minh “Sâm”

Hàng trăm cảnh sát vây bắt Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm) - giám đôc của 2 công ty lớn tại Bắc Ninh đã thu giữ nhiều vũ khí.

 Trong thư khen các đơn vị tham gia phá án, bắt nhóm đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (Minh “Sâm”), Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang yêu cầu khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo khẩn trương điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Ngọc Minh (Minh Sâm)

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo khẩn trương điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Ngọc Minh (Minh "Sâm")

Ngày 16-8, theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư gửi Tổng cục trưởng các Tổng cục I, III, VI và Tư lệnh Cảnh sát cơ động khen các đơn vị tham gia phá án, bắt nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức tại Bắc Ninh.

Theo đó, ngày 13-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra khám phá nhóm đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức tại Bắc Ninh, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản; thu giữ 1 quả lựu đạn, 6 khẩu súng quân dụng và súng bắn đạn hoa cải, 7 xe ô tô cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thiết thực chào mừng 69 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2014) và Quốc khánh 2-9 của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia chuyên án.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương chiến công và quyết định thưởng cho các đơn vị: Cục C47, Cục C50 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Cục A69 (Cục Ngoại tuyến), Cục A71 (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ) và K20 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu, Tổng cục VI (Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm) chỉ đạo Cục C47 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật; đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức theo chỉ đạo của Bộ.

Trước đó, từ chiều đến đêm 13-8, Cục C47 phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an đã đột kích, khám xét tại 2 công ty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm) làm giám đốc và Công ty TNHH Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh (cùng đóng trụ sở ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) do Nguyễn Thành Hưng làm giám đốc; bắt Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thành hưng cùng 7 đồng phạm khác; thu giữ nhiều vũ khí và tài liệu, chứng cứ, tang vật liên quan.

Ngày 14-8, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến 2 công ty này, đối tượng thứ 10 cũng bị bắt là Nguyễn Thanh Thắng (tức Thắng “mậu”, ngụ Bắc Ninh).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại