Bố chặt đầu con gái vì danh dự gia đình

vytran |

Để bảo vệ danh dự gia đình, một người đàn ông ở Ấn Độ đã chặt đầu cô con gái 20 tuổi vì không chịu nghe lời.

Người đàn ông cho rằng việc con gái quan hệ với nhiều người đàn ông là một sự bôi nhọ đối với danh dự gia đình.Ảnh minh họa

Vụ việc này xảy ra ngày hôm qua tại tỉnh Rajsamand, cách thành phố Jaipur của Ấn Độ khoảng 400 km.

"Người đàn ông tên là Omkar Singh bị phát hiện đi lang thang trong thị trấn với cái đầu của con gái trên tay. Những người dân trong làng đã đưa ông ta tới đồn cảnh sát gần đó với cái đầu và chiếc kiếm dính đầy máu", một nhân viên cảnh sát nói với trang tin tứcIANS.

Nguyên nhân dẫn đến hành động nhẫn tâm của Omkar là do ông ta rất tức giận trước việc cô con gái 20 tuổi đi lại với nhiều người đàn ông.

Cảnh sát tìm thấy thi thể của nạn nhân trong nhà và đã tống giam Omkar Singh.

Theo Ngoisao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại